Ngô Đình Nại giành ngôi Á quân giải Round 7 giải Billiards PBA Tour

Không thể giành chiến thắng trước Kang Min Gu, cơ thủ Ngô Đình Nại phải chấp nhận giành ngôi á quân Round 7 giải Billiards PBA Tour Hàn Quốc nhận 34 triệu Won (khoảng 660 triệu đồng) do đối thủ Kang Min Gu chơi quá xuất sắc trong trận chung kết.

bi-a-1-1674702167.png
 Dù chỉ nhận được ngôi á quân với số tiền thưởng 34 triệu Won, nhưng đây vẫn được xem là kết quả thành công của Ngô Đình Nại

Vượt qua hàng loạt đối thủ để giành vé vào chung kết, cả Đình Nại và Min Gu đều xung trận với phong độ cao. Không có set đấu nào diễn ra quá 10 lượt cơ. Trong đó, cơ thủ Việt Nam khởi đầu tốt hơn, nhưng đối thủ lại có "món nghề riêng" để giành chiến thắng.

Khởi đầu trận đấu, Ngô Đình Nại đã trừng phạt đối thủ khi bỏ điểm bi kết thúc khi đi series 4 điểm thắng lại 15/14 sau khi Kang Min Gu bị dẫn 11/14. Tuy nhiên sau đó, cơ thủ Hàn Quốc nhanh chóng thắng lại 15/6 cân bằng tỷ số 1-1.

Một lần nữa cơ thủ Việt Nam có chiến thắng 15/2, nhưng Kang Min Gu tiếp tục san bằng cách biệt 2-2 khi thắng ván 4 với điểm số 15/7.

bi-a-0-1674702167.jpg
Với thành tích này Ngô Đình Nại chắc chắn sẽ vươn vào tốp 15 PBA để chắc chắn có tên trong 32 cơ thủ dự vòng chung kết

Khởi đầu ván 5, Ngô Đình Nại vẫn duy trì được trạng thái tâm lý tốt khi có series 7 điểm dẫn trước 9/2. Nhưng đúng vào thời điểm này, cơ thủ Hàn Quốc lại có một lượt cơ xuất thần khá hoàn hảo. Một series 7 điểm, trong đó có 3 cú a băng 2 điểm được tạo ra cân bằng điểm số 9-9. Chưa dừng ở đó, anh tiếp tục có một series 6 điểm, trong đó có 2 cú a băng 2 điểm để thắng luôn với điểm số 15/9, nâng tỷ số lên 3-2.

Trong một ngày cảm giác bi quá tốt, Kang Min Gu tiếp tục khởi đầu ván 6 với một series 5 điểm, trong đó có 2 cú băng 2 điểm. Đến lúc này, Ngô Đình Nại bắt đầu xuống tinh thần nên Kang Min Gu thắng luôn với điểm số 15/5.

Với việc giành ngôi vô địch, Kang Min Gu nhận phần thưởng 100 triệu won, tương đương 1,8 tỷ đồng. Dù chỉ nhận được ngôi á quân với số tiền thưởng 34 triệu Won, nhưng đây vẫn được xem là kết quả thành công của Ngô Đình Nại. Anh chắc chắn sẽ vươn vào tốp 15 PBA để chắc chắn có tên trong 32 cơ thủ dự vòng chung kết.

bi-a-3-1674702166.jpg
Dừng chân ở tứ kết nhưng Mã Minh Cẩm vẫn duy trì được thứ hạng 3 PBA và chắc chắc có tên trong 32 cơ thủ dự vòng chung kết của mùa giải

Với thành tích này, Ngô Đình Nại trở thành cơ thủ Việt Nam có thành tích cao thứ hai giải đấu, khi cùng với Nguyễn Huỳnh Phương Linh từng giành ngôi á quân 1 chặng của PBA. Trước đó, Mã Minh Cẩm đã vô địch PBA Tour chặng 5 mùa 2022/2023.

Trong khi đó, cơ thủ Mã Minh Cẩm không thể chinh phục chức vô địch Round lần thứ 2 khi thất thủ trước người đồng đội ở đội Green Force là Cho Jae Ho. Một trận đấu mà Mã Minh Cẩm không được may mắn khi hụt nhiều tình huống bi trong gang tấc, trong khi đối thủ Hàn Quốc lại có vài tình huống ghi điểm trong thế đá bi mà ngay trong thời điểm quyết định.

Dừng chân ở tứ kết với thất bại 1-3 (9/15, 11/15, 15/13, 10/15), nhưng Mã Minh Cẩm vẫn duy trì được thứ hạng 3 PBA và chắc chắc có tên trong 32 cơ thủ dự vòng chung kết của mùa giải.

P.V

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/ngo-dinh-nai-gianh-ngoi-a-quan-giai-round-7-giai-billiards-pba-tour-a19623.html