An Giang khen thưởng cho võ sĩ Taekwondo Hứa Văn Huy

Nhằm khích lệ các vận động viên, mới đây, tỉnh An Giang đã khen thưởng cho võ sĩ Taekwondo Hứa Văn Huy của đội tuyển quốc gia (nội dung biểu diễn quyền) vì đã giành được thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

tk-1-1673761198.jpg
Tỉnh An Giang đã khen thưởng cho võ sĩ Taekwondo Hứa Văn Huy

Hứa Văn Huy là thành viên đội Taekwondo Việt Nam đã dự SEA Games 31 - 2022 trên sân nhà và anh đã xuất sắc cùng đồng đội giành huy chương vàng nội dung đồng đội quyền biểu diễn.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX - 2022, Hứa Văn Huy cùng đồng đội Lê Trần Kim Uyên giành 1 huy chương vàng nội dung quyền đôi nam - nữ.

Với thành tích này, Uỷ ban Nhân dân tỉnh An Giang đã có Quyết định về việc phê duyệt hưởng chính sách ưu đãi đối với vận động viên thể thao đạt thành tích cao Hứa Văn Huy. Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh An Giang quyết định phê duyệt hưởng chính sách ưu đãi dành cho vận động viên Hứa Văn Huy đủ tiêu chuẩn được hưởng chế độ ưu đãi với phần thưởng 300 triệu đồng.

tk-2-1673761199.jpg
Hứa Văn Huy mừng chiến thắng sau khi cùng đồng đội giành huy chương vàng nội dung đồng đội quyền biểu diễn tại SEA Games 31

Việc được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân tỉnh An Giang về ban hành chính sách ưu đãi đối với vận động viên thể thao đạt thành tích cao.

Theo Quyết định 36/2009/QĐ-UBND của An Giang, ở mục đối tượng 1 khi có một trong các tiêu chí gồm “Đoạt huy chương Olympic (đại hội thể thao thế giới); Đoạt 2 huy chương vàng giải vô địch thế giới (các môn trong hệ thống thi đấu Olympic); Đoạt 2 huy chương vàng ASIAD (các môn trong hệ thống thi đấu Olympic); Đoạt 1 huy chương vàng giải vô địch thế giới + 1 huy chương vàng ASIAD (các môn trong hệ thống thi đấu Olympic); Đoạt 1 huy chương vàng ASIAD + 2 huy chương vàng SEA Games; Đoạt 1 huy chương vàng giải vô địch thế giới + 1 huy chương vàng châu Á (các môn không nằm trong hệ thống thi đấu Olympic) + 2 huy chương vàng SEA Games” thì sẽ được chế độ ưu đãi thưởng 300 triệu đồng cũng như được tỉnh quy hoạch đào tạo, trợ cấp 100% học phí học Đại học Thể dục thể thao và trên đại học (tập trung hoặc tại chức) và ưu tiên bố trí công tác trong ngành Thể dục thể thao. Trường hợp không theo ngành Thể dục thể thao, nếu có nguyện vọng sẽ được giới thiệu công tác ở ngành khác.

P.V

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/an-giang-khen-thuong-cho-vo-si-taekwondo-hua-van-huy-a19439.html