Trọng tài người Nhật Bản điều khiển trận chung kết lượt về AFF Cup 2022

Ông Jumpei Lida - vị trọng tài người Nhật Bản đã được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) chỉ định là người điều khiển chính trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Trận chung kết lượt về AFF Cup giữa chủ nhà Thái Lan và Việt Nam diễn ra vào ngày 16/1 trên sân vận động Thammasat sẽ được điều hành bởi tổ trọng tài người Nhật Bản. Cầm còi điều khiển chính là trọng tài Jumpei Lida, năm nay 42 tuổi. Ông Lida đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghiệp cầm còi và được công nhận là trọng tài cấp FIFA từ năm 2011.

61b834c2-1673738123.jpeg

Vị "Vua áo đen" người Nhật Bản được đánh giá là trọng tài hàng đầu châu Á. Ông Jumpei Lida từng đoạt giải Chiếc còi vàng dành cho trọng tài xuất sắc nhất năm của J.League mùa giải 2021. Trước đây, trọng tài Lida đã được mời sang bắt chính một trận đấu của V.League vào năm 2017.

Đáng chú ý, ông Jumpei Lida được coi là "điềm xấu" đối với đội tuyển Thái Lan. Trọng tài sinh năm 1981 này từng bắt chính 3 trận của "Voi chiến" và ở cả 3 trận đấu đó, đội bóng xứ Chùa vàng đều thua.

Đầu tiên là trận thua 0-1 của Thái Lan trước Ấn Độ tại King’s Cup 2019. Cũng ở giải đấu này, ông Jumpei Lida còn cầm còi trận thắng 1-0 của đội tuyển Việt Nam trước chính người Thái tại vòng bán kết. Khi đó, đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo nhờ pha lập công duy nhất của cựu tiền đạo Nguyễn Anh Đức - người hiện làm trợ lý trong Ban huấn luyện của tuyển.

gettyimages-864194372-1920x1279-1673738105.jpeg

Trận còn lại là tại AFF Cup 2016, khi đội tuyển Indonesia thắng 2-1 trước Thái Lan ở chung kết lượt đi. Ngoài ra, ông Jumpei Lida cũng từng bắt chính trận Việt Nam thắng UAE 1-0 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình.

Anh Minh

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/trong-tai-nguoi-nhat-ban-duoc-aff-chi-dinh-la-nguoi-dieu-khien-tran-chung-ket-luot-ve-aff-cup-2022-a19418.html