Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP.HCM tổng kết công tác năm 2022

Ngày 12/1, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2022 và Lễ tổng kết công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

hcm-1-1673583451.jpg
Ngày 12/1, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP.HCM đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2022 và Lễ tổng kết công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Hơn 30 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP.HCM đã từng bước khẳng định vai trò của mình, hoàn thành tốt chức năng tổ chức thực hiện kế hoạch tập huấn các đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia, đào tạo tài năng thể thao. Qua đó, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao thành tích các đội tuyển quốc gia tại các đấu trường như SEA Games, ASIAD, Olympic…

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2022, trung tâm là nơi quản lý của 30 đội tuyển quốc gia, 10 đội tuyển trẻ và 2 đội tuyển thể thao người khuyết tật. Qua các sự kiện lớn như SEA Games 31, Đại hội Thể thao toàn quốc lần 9 và nhiều giải đấu trong nước lẫn thế giới trong năm, các huấn luyện viên, vận động viên đã mang về 204 huy chương vàng, 77 huy chương bạc, 71 huy chương đồng tại đấu trường trong nước; 44 huy chương vàng, 32 huy chương bạc, 41 huy chương đồng trên đấu trường quốc tế; 50 huy chương vàng, 37 huy chương bạc và 19 huy chương đồng tại SEA Games 31.

hcm-2-1673583452.jpg
Trao tặng Giấy khen cho các cán bộ viên chức Trung tâm Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022

Đáng chú ý là tấm huy chương vàng lịch sử bài nhóm 5 người của đội tuyển Aerobic Việt Nam tại giải vô địch thế giới. Thành tích 2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng của đội tuyển cờ Tướng Việt Nam tại giải vô địch thế giới. Ngoài ra, Trung tâm còn chú trọng đến công tác đào tạo lực lượng trẻ kế cận có tiềm năng và đạt thành tích cao như: Nguyễn Thị Diệu Ly (huy chương vàng tại giải vô địch trẻ Karate thế giới); Nguyễn Thế Vũ, Nguyễn Hoàng Hồng Ân (huy chương vàng tại giải vô địch Pencak Silat Châu Á); Hoàng Thị Ánh Thục (huy chương vàng nội dung 400m tại giải vô địch Điền kinh trẻ Châu Á)…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Thanh Tú, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP.HCM đã nêu ra phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác trong năm 2023. Năm 2023, trung tâm tập trung chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự SEA Games 32 tại Campuchia, ASIAD-19 tại Hàng Châu - Trung Quốc, thi đấu các giải quốc tế nhằm tích lũy điểm tham dự Olympic 2024 tại Paris, Pháp.

hcm-3-1673583452.jpg
Trao tặng giấy khen cho các vận động viên có thành tích xuất sắc trong năm 2022

Bên cạnh đó, việc thực hiện nội quy, quy chế tập luyện, sinh hoạt cho vận động viên trẻ tiếp tục duy trì tổ chức. Công tác học văn hóa cho vận động viên được tập trung, thường xuyên tổ chức các lớp kỹ năng sống, lớp học ngoại ngữ…

Đối với công tác khoa học và y học, trong năm 2023, trung tâm tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai nghiên cứu và ứng dụng các đề tài cấp Bộ, các hệ thống phần mềm về khoa học thể thao và y học thể thao cũng như các phần mềm về lưu trữ dữ liệu kiểm tra, giám định trình độ tập luyện của vận động viên, góp phần từng bước nâng cao thành tích tập luyện và thi đấu.

Tại Hội nghị, các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022 đã được trao tặng giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao. Đồng thời, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP.HCM cũng đã trao tặng giấy khen cho các huấn luyện viên, vận động viên có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, tập luyện và thi đấu trong năm qua.

P.V

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/trung-tam-hlttqg-tphcm-tong-ket-cong-tac-nam-2022-a19387.html