Thái Lan lập kỷ lục mới về số lần vào chung kết tại AFF Cup

Với việc giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam, đội bóng xứ Chùa Vàng đã lập kỷ lục mới tại AFF Cup. Theo đó, đội tuyển Thái Lan đã có 10 lần vào chơi trận chung kết của giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Trước đó, Thái Lan đã có 9 lần góp mặt ở các trận đấu tranh cúp vào các năm: 1996, 2000, 2002, 2007, 2008, 2012, 2014, 2016 và 2020.

thai-lan-1253-1673394204.jpeg

Trong số 9 lần đã vào chung kết, Thái Lan có 6 lần giành chiến thắng để lên ngôi vô địch vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016 và 2020.

Trong khi đó, đội bóng đứng thứ nhì về số lần góp mặt ở chung kết là Indonesia với 6 lần góp mặt, vào các năm 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, 2020. Tuy nhiên, đội bóng xứ Vạn đảo đều không một lần giành chiến thắng.

Với việc đánh bại Indonesia ở bán kết AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam có 4 lần góp mặt ở trận chung kết, bằng với số lần góp mặt của đội tuyển Singapore. Đội bóng đảo quốc Sư tử đã lên ngôi vô địch ở cả 4 lần (1998, 2004, 2007, 2012). Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2/3 lần góp mặt đã diễn ra trước đó.

Thất bại duy nhất của đội tuyển chúng ta diễn ra vào năm 1998 khi thua Singapore (0-1) trên sân Hàng Đẫy. Đội tuyển Việt Nam lên ngôi ở 2 lần gần nhất vào các năm 2008 và 2018. 

tuyen-vn1-652-1673396734.jpeg

Trận chung kết AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam được cho là trận chung kết trong mơ. Đây là lần đầu tiên sau 14 năm, hai đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á mới có dịp tái ngộ ở trận tranh ngôi vô địch. 12 năm trước, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận để lần đầu đăng quang ngôi vương Đông Nam Á.

Trong số 3 đối thủ thuộc khu vực Đông Nam Á, Việt Nam nhiều lần đánh bại Malaysia và Indonesia khi ông Park dẫn dắt. Nhưng với Thái Lan, đội tuyển Việt Nam mới chỉ thắng đúng 1 lần tại King’s Cup 2019. Còn lại, Việt Nam 3 lần hòa đối thủ này với tỷ số 0-0 và thua 1 trận với tỷ số 0-2.

qh-1673396823.jpeg

Trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào lúc 19 giờ 30 ngày 13/1. 3 ngày sau, Việt Nam tái đấu Thái Lan trên sân Thammasat. Đó cũng là trận đấu quyết định ngôi vương AFF Cup 2022 và cũng là trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo trên băng ghế chỉ đạo đội tuyển Việt Nam.

Minh Anh

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/dt-thai-lan-lap-ky-luc-moi-ve-so-lan-vao-chung-ket-tai-aff-cup-a19306.html