Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của Tổng cục Thể dục thể thao

Chiều nay (5/1), tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Tổng cục Thể dục thể thao. Tới dự có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt cùng lãnh đạo các Vụ, đơn vị.

hoi-nghi-1-1672920167.jpg
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Tổng cục Thể dục thể thao. Ảnh: Quý Lượng

Báo cáo tại Hội nghị, bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng - nhấn mạnh: Năm 2022 là năm ngành Thể dục thể thao tập trung nguồn lực để tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Trong bối cảnh đó, toàn ngành đã cố gắng, nỗ lực hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra, góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2022.

Trong đó, thành tựu nổi bật là công tác xây dựng thể chế tiếp tục được quan tâm, Tổng cục Thể dục thể thao đã tham mưu trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, ban hành 2 Thông tư về lĩnh vực thể dục thể thao; hoàn thiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương trình dự thảo Nghị quyết mới của Đảng về công tác thể dục, thể thao trong giai đoạn tới.

hoi-nghi-4-1672920167.jpg
Phó Tổng cục trưởng Lê Thị Hoàng Yến báo cáo về kết quả hoạt động của ngành trong năm 2022 và phương hướng cho năm 2023. Ảnh: Quý Lượng

Mặc dù gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, song trong năm 2022, công tác chuyên môn về thể dục thể thao đã đạt được một số dấu ấn quan trọng đáng ghi nhận, tiêu biểu như: các hoạt động thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển sâu rộng trên địa bàn cả nước. Tổ chức 34 Hội thi và các giải thể thao quần chúng cấp quốc gia thu hút trên 12.000 cán bộ, vận động viên tham dự, 16 lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ thể dục thể thao cho trên 2.000 cán bộ, cộng tác viên, hướng dẫn viên thể dục thể thao cơ sở. Thông qua việc triển khai thực hiện cuộc vận động và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, phong trào thể dục thể thao quần chúng đã có những bước tiến rõ nét, các chỉ tiêu cơ bản về thể dục thể thao đã hoàn thành. Đại hội Thể dục thể thao các cấp được diễn ra sôi nổi tại các địa phương, từ cấp xã, phường, thị trấn đến cấp quận, huyện, tỉnh/thành, kết quả có 9.374 xã, phường, thị trấn; 681 quận, huyện, 62 tỉnh/thành tổ chức Đại hội Thể dục thể thao. Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam giành được 65 huy chương vàng, 62 huy chương bạc, 56 huy chương đồng, xếp thứ 3/11 đoàn và lập 16 kỷ lục ASEAN Para Games 11 diễn ra tại Indonesia.

a-1-1672920634.jpeg
Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Minh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quý Lượng

Về Thể thao thành tích cao, ngành duy trì công tác tập huấn đối với các đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia, năm 2022 đã triệu tập 2.590 lượt vận động viên, 540 lượt huấn luyện viên, 28 chuyên gia (trong đó đội tuyển trẻ quốc gia gồm 1.090 lượt vận động viên, 247 huấn luyện viên) tập huấn tại các Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

Trong năm 2022, Thể thao thành tích cao đã có sự chuyển hướng tích cực, thích ứng an toàn trước dịch bệnh COVID-19, tổ chức thành công Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX tại Quảng Ninh và 10 tỉnh/thành khu vực phía Bắc. Kết quả Đại hội cho thấy sự gia tăng về thành tích của các môn thể thao và đặc biệt là các môn thể thao Olympic, ASIAD, điều này thể hiện ở 53 kỷ lục quốc gia, 96 kỷ lục Đại hội được xác lập. 

a-2-1672920634.jpeg
Ông Hoàng Quốc Vinh - Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I - trình bày tham luận về chiến lược đào tạo vận động viên đỉnh cao. Ảnh: Quý Lượng

Trong năm 2022, Thể thao Việt Nam đã thi đấu xuất sắc giành được 1.204 huy chương quốc tế, trong đó 477 huy chương vàng, 351 huy chương bạc, 376 huy chương đồng (53 huy chương vàng, 44 huy chương bạc, 83 huy chương đồng thế giới; 106 huy chương vàng, 95 huy chương bạc, 90 huy chương đồng châu Á; 303 huy chương vàng, 207 huy chương bạc, 194 huy chương đồng Đông Nam Á; 15 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 9 huy chương đồng các giải quốc tế khác). 

Đặc biệt, SEA Games 31 tổ chức chu đáo, đúng quy định, thông lệ quốc tế để lại ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế; Tại Đại hội, đoàn Thể thao Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, xếp thứ nhất toàn đoàn tại SEA Games 31, với số huy chương vượt trội (446 huy chương, trong đó có 205 huy chương vàng, 125 huy chương bạc, 116 huy chương đồng), phá 21/41 kỷ lục tại Đại hội, bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games của môn Bóng đá nam và huy chương vàng SEA Games lần thứ 7 của đội tuyển bóng đá nữ; đội tuyển bóng đá nữ giành quyền tham dự World Cup nữ 2023.

Ngoài ra, về hợp tác quốc tế trong hoạt động thể dục thể thao ngay sau khi các quốc gia mở cửa trở lại khi dịch COVID-19 đã đã được khống chế, kiểm soát an toàn, Tổng cục Thể dục thể thao đã cử các đoàn, đội tuyển thể thao quốc gia đi thi đấu, tập huấn tại nước ngoài theo kế hoạch. 

Về công tác Thông tin tuyên truyền, báo chí, các đơn vị báo chí thuộc Tổng cục Thể dục thể thao đã tích cực tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực thể dục thể thao; tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch lớn của đất nước, của ngành, đặc biệt công tác chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao đã cập nhật trên 3.200 tin bài, phóng sự ảnh và 1.980 tin, bài, ảnh về thể thao cho mọi người phục vụ gần 39.561 lượt truy cập/tháng, duy trì điểm báo tin tức thể thao với tần xuất 2 số/ngày, phát hành các số ấn phẩm tổng hợp về chính sách, kinh nghiệm quản lý, điều hành hoạt động thể dục thể thao... của các quốc gia trên thế giới để phục vụ công tác quản lý nhà nước và sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tổng cục và tích cực tham mưu triển khai Chính phủ điện tử tại Tổng cục Thể dục thể thao. Tạp chí Thể thao đã xuất bản, phát hành 12 số tạp chí, 48 số tuần san, nội dung thông tin đảm bảo đúng định hướng và bám sát công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Thể dục thể thao. Bên cạnh đó, xuất bản và phát hành 17 số bản tin SEA Games 31 (bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh), số lượng Bản tin xuất bản hằng ngày: 2.000 cuốn/1 số (1.000 cuốn bằng Tiếng Anh và 1.000 cuốn bằng Tiếng Việt) và thực hiện các công tác thông tin, tuyên truyền về SEA Games 31 và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Viện Khoa học Thể dục thể thao đã xuất bản, phát hành 6 số tạp chí khoa học thể thao.

a-3-1672920634.jpeg
Ông Lý Đức Thùy - Tổng Biên tập Tạp chí Thể thao trình bày tham luận vể công tác thông tin tuyên truyền, báo chí tại Hội nghị. Ảnh: Quý Lượng

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, ông Lý Đức Thùy - Tổng Biên tập Tạp chí Thể thao - nhấn mạnh: "Trong xu thế phát triển mạnh mẽ của Internet và báo điện tử, hàng loạt tờ báo, trang tin điện tử trong thời gian qua phát triển mạnh mẽ, có lượng độc giả, lượng truy cập cao…

Trong hệ thống báo chí truyền thông của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch có các ấn phẩm: Báo Văn hoá, Báo Điện tử Tổ quốc, Trung tâm Điện ảnh Thể thao Du lịch, Tạp chí Thể thao, Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao. Các đơn vị này thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trong quảng bá, tuyên truyền các mặt công tác của Bộ, ngành trên các ấn phẩm (giấy, điện tử, phim ảnh); đồng thời cũng là các cơ quan có chức năng làm dịch vụ liên quan tới công tác thông tin, truyền thông thể thao.

Tuyên truyền các sự kiện lớn của Ngành như Đại hội Thể dục thể thao các cấp; Đại hội Thể thao toàn quốc; Hội khỏe toàn quân; Hội thao lực lượng vũ trang Công an nhân dân; Tuyên truyền các sự kiện thể thao SEA Games 32, ASIAD 19, Olympic Pari 2024; các đại hội, giải thể thao quốc tế mà Thể thao Việt Nam tham dự; Tuyên truyền công tác chuẩn bị lực lượng vận động viên mà Thể thao Việt Nam tham dự các Đại hội.

Tạp chí Thể thao - đơn vị truyền thông trực thuộc Tổng cục Thể dục thể thao - làm nhiệm vụ truyền thông thể thao; Tổ chức Gặp gỡ báo giới định kỳ, vào dịp 27/3 - Ngày Thể thao Việt Nam; 21/6 - Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; Gặp gỡ báo chí cuối năm kết hợp Cuộc bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc… Đây là dịp rất tốt để lãnh đạo ngành và báo giới được đối thoại, trao đổi, chia sẻ...".

Hướng tới năm 2023, Thể thao thành tích cao tiếp tục tập trung chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia, ASIAD 19 tại Trung Quốc, Đại hội Thể thao Bãi biển thế giới tại Indonesia, Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật lần thứ 6 (AIMAG6) tại Thái Lan, vòng loại Olympic 2024 và các sự kiện thể thao quốc tế trong năm 2023.Hướng tới năm 2023, Thể thao thành tích cao tiếp tục tập trung chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia, ASIAD 19 tại Trung Quốc, Đại hội Thể thao Bãi biển thế giới tại Indonesia, Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật lần thứ 6 (AIMAG6) tại Thái Lan, vòng loại Olympic 2024 và các sự kiện thể thao quốc tế trong năm 2023.Hướng tới năm 2023, Thể thao thành tích cao tiếp tục tập trung chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia, ASIAD 19 tại Trung Quốc, Đại hội Thể thao Bãi biển thế giới tại Indonesia, Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật lần thứ 6 (AIMAG6) tại Thái Lan, vòng loại Olympic 2024 và các sự kiện thể thao quốc tế trong năm 2023. Hướng tới năm 2023, Thể thao thành tích cao tiếp tục tập trung chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia, ASIAD 19 tại Trung Quốc, Đại hội Thể thao Bãi biển thế giới tại Indonesia, Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật lần thứ 6 (AIMAG6) tại Thái Lan, vòng loại Olympic 2024 và các sự kiện thể thao quốc tế trong năm 2023.

hoi-nghi-4-1672920231.jpg
Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Quý Lượng

Đánh giá cao và ghi nhận những thành tích ngành Thể dục thể thao đạt được trong năm 2022, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương khẳng định: "Trong năm qua, Thể thao Việt Nam đã thành công rực rỡ ngoài mong đợi. Với 2 sự kiện nổi bật rất đáng tự hào, đó là tổ chức thành công SEA Games 31 tạo được tiếng vang lớn với người dân trong nước và bạn bè quốc tế. Có được thành công này chính là nhờ vào sự đoàn kết của tập thể cán bộ trong toàn ngành, cùng những con người tâm huyết hết lòng vì sự phát triển của Thể thao Việt Nam. Sự kiện thứ hai tạo dấu ấn lịch sử đó là việc tuyển Bóng đá nữ Việt Nam xuất sắc giành vé tham dự Worl Cup 2023. Đây là kết quả của quá trình đạo tạo trẻ rất bài bài, đúng hướng và đến nay đã được kết quả rất đáng tự hào. Những việc này cần được duy trì, phát huy và nhân rộng ở nhiều môn Thể thao khác nữa".

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị: Để ngành Thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ và ngày càng chuyên nghiệp hơn, năm 2023 ngành cần rà soát lại toàn bộ các văn bản, quy phạm pháp luật, xây dựng chiến lược, đề án phát triển… nhằm tìm hướng đi mới, không phụ thuộc quá nhiều vào quản lý nhà nước mà phải thu hút các nguồn xã hội hóa từ các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp cùng chung tay phát triển thể dục thể thao.

hoi-nghi-2-1672920167.jpg
Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt cam kết bước sang năm 2023 tập thể cán bộ toàn ngành tiếp tục đoàn kết, vững vàng làm việc với tâm huyết và quyết tâm cao nhất. Ảnh: Quý Lượng

Ngoài ra, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương mong muốn, Tổng cục Thể dục thể thao sớm xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, chi tiết về công tác chuẩn bị cho Asiad 2022 và SEA Games 32, hướng tới Olympic Paris 2024. Đặc biệt, để có được thành tích cao tại sân chơi châu lục và thế giới như Asiad và Olympic là rất khó khăn, nên lãnh đạo ngành Thể dục thể thao và các cán bộ làm công tác chuyên môn cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá chính xác và lựa chọn môn Thể thao trọng điểm có khả năng giành Huy chương để đầu tư mạnh, đúng người, đúng việc. Có như vậy, Thể thao Việt Nam mới có thể đạt được thành tích như kỳ vọng và có bước phát triển đột phá.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt cam kết bước sang năm 2023 tập thể cán bộ toàn ngành Thể dục thể thao tiếp tục đoàn kết, vững vàng làm việc với tâm huyết và quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà ngành đã đặt ra góp phần vào thành công chung của toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

hoi-nghi-7-1672920167.jpg
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch nước cho ông Đàm Quốc Chính và Huân chương Lao động Hạng Ba cho ông Hoàng Mạnh Cường. Ảnh: Quý Lượng

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch nước cho ông Đàm Quốc Chính - nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao; tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho ông Hoàng Mạnh Cường - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động thể thao trong thời gian qua.

hoi-nghi-5-1672920167.jpg
Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao. Ảnh: Quý Lượng
hoi-nghi-6-1672920167.jpg
Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 cá nhân và 2 tập thể gồm: Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, 2 tập thể là Vụ Thể thao Quần chúng và Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Quý Lượng

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 cá nhân là bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, 2 tập thể là Vụ Thể dục thể thao Quần chúng và Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Mỹ Hạnh

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-nhiem-vu-nam-2023-cua-tong-cuc-the-duc-the-thao-a19135.html