Lễ bế mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022: Tạm biệt Quảng Ninh!

Sau hơn 1 tháng thi đấu (tính từ môn thi đầu tiên vào ngày 18/11), tối 21/12, Lễ bế mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022 với chủ đề "Vươn tới vinh quang" đã diễn ra trọng thể tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh. Ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội đã tới dự và tuyên bố bế mạc Đại hội.

bm-6-1671638260.jpg
Ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội - tuyên bố bế mạc Đại hội

Tham dự Lễ bế mạc có Ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội; về phía tỉnh Quảng Ninh có ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022 mang chủ đề "Vì một Việt Nam cường thịnh" là kỳ Đại hội Thể thao lớn nhất cả nước, diễn ra từ ngày 9 đến 21/12 tại tại Quảng Ninh và 10 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá, Hoà Bình, Vĩnh Phúc. 

bm-7-1671638260.jpg
Lễ bế mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022 diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh 

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022 đã thật sự tạo nên bầu không khí vui tươi, sôi động ở tất cả các địa điểm thi đấu trong những ngày qua. Thông qua Đại hội, công tác đào tạo, huấn luyện, thi đấu của các địa phương trên cả nước đã được đánh giá một cách toàn diện. Đại hội lần thứ IX cũng có sự xuất hiện của những tên tuổi vận động viên xuất sắc cùng các địa phương có thành tích thể thao đỉnh cao vượt trội và những kỷ lục trong các môn thi đấu. Chia tay Đại hội IX để tất cả lại cùng hướng tới những thắng lợi mới trên đấu trường SEA Games 32 và ASIAD 19 vào năm tới.

Tham dự Đại hội có 9.654 vận động viên (5.715 vận động viên nam, 3.939 vận động viên nữ) thuộc 65 đoàn thể thao (63 tỉnh, thành và 2 ngành: Quân đội, Công an). Tại Đại hội các vận động viên đã tranh tài 933 nội dung thi đấu của 43 môn thể thao.

bm-2-1671638260.jpg
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Cờ lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh - chủ nhà của Đại hội lần này

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, đã có tổng cộng 53 kỷ lục quốc gia và 96 kỷ lục Đại hội được xác lập. Công tác tổ chức đảm bảo các yêu cầu về chuyên môn, không để ra sự cố lớn đáng kể nào trong suốt tiến trình tổ chức.

Tại Lễ bế mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao công tác tổ chức và gửi lời cảm ơn đến các địa phương đăng cai tổ chức các môn thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, đặc biệt là tỉnh Quảng Ninh - đơn vị đăng cai 21/43 môn thi đấu và tổ chức Lễ khai mạc và bế mạc Đại hội.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao đồng bộ, hiện đại, đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc gia và quốc tế, chuẩn bị chu đáo hệ thống hạ tầng, cơ sở lưu trú, dịch vụ. 

bm-3-1671638260.jpg
Ban Tổ chức trao Cờ cho 10 đoàn Thể thao có thành tích xuất sắc xếp hạng từ thứ Nhất đến thứ Mười toàn đoàn

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định: "Sau những ngày thi đấu sôi nổi, quyết liệt trên tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đã chính thức khép lại, đánh dấu bước phát triển mới của sự nghiệp thể dục thể thao nước nhà. 

Những ngày qua, hàng chục triệu người trên cả nước đã hào hứng theo dõi những cuộc tranh tài sôi nổi, đầy kịch tính song cũng thắm tình hữu nghị, đoàn kết. Các vận động viên, huấn luyện viên đến với Đại hội không chỉ để giành thắng lợi mà là sứ giả, cùng nhau chia sẻ những nét đẹp văn hóa riêng có, làm cho giá trị của thể thao ngày càng được lan tỏa và đọng mãi trong tâm trí của tất cả mọi người. Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đã trở thành ngày hội lớn của khát vọng vì một Việt Nam cường thịnh". 

bm-5-1671638260.jpg
Ban Tổ chức đã trao Cờ cho 15 địa phương có thành tích xuất sắc nhất

Xếp hạng chung cuộc, đoàn Hà Nội tiếp tục giữ vững vị trí số 1 toàn đoàn (lần thứ 6 liên tiếp, từ năm 2002 đến nay) với 175 huy chương vàng (HCV), 143 huy chương bạc (HCB) và 157 huy chương đồng (HCĐ). Xếp thứ hai là đoàn thành phố Hồ Chí Minh với 128 HCV, 119 HCB và 143 HCĐ. Đoàn Quân đội xếp vị trí thứ ba với 90 HCV, 82 HCB và 95 HCĐ. 

Các vị trí tiếp theo trong tốp 10 đoàn dẫn đầu lần lượt thuộc về: 4-Thanh Hoá (40 HCV, 29 HCB, 63HCĐ); 5- Đà Nẵng (34 HCV, 42 HCB, 50 HCĐ); 6- Đồng Nai (32 HCV, 24 HCB, 35 HCĐ); 7- Hải Phòng (32 HCV, 18 HCB, 44 HCĐ); 8- Bình Dương (29 HCV, 22 HCB, 56 HCĐ); 9- An Giang (24 HCV, 23 HCB, 29 HCĐ); 10- Công an Nhân dân (22 HCV, 14 HCB, 36 HCĐ). Đã có tới 56/65 đoàn giành được HCV. Ninh Thuận là đoàn có thành tích khiêm tốn nhất với 7 HCB và 7 HCĐ.

Đoàn Thể thao tỉnh Thái Nguyên dẫn đầu Bảng xếp hạng 19 đoàn miền Núi với 18 HCV, 15 HCB và 26 HCĐ (hạng 14 tổng sắp). Xếp sau lần lượt là Bắc Giang (14 HCV, 11 HCB, 19 HCĐ); Đắk Lắk (13 HCV, 9 HCB, 15 HCĐ); Phú Thọ (4 HCV, 8 HCB, 11 HCĐ); Hoà Bình (4 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ); Lâm Đồng (3 HCV, 6 HCB, 17 HCĐ); Sơn La (3 HCV, 4 HCB, 8 HCĐ); Lạng Sơn (2 HCV, 3 HCB, 12 HCĐ); Lào Cai (2 HCV, 3 HCB, 10 HCĐ)…

bm-4-1671638259.jpg
Ban Tổ chức trao Cờ cho 5 đoàn Thê thao khu vực miền Núi có thành tích xuất sắc xếp hạng từ thứ Nhất đến thứ Năm khu vực miền núi

Tại buổi lễ, Bộ trưởng đã trao cờ lưu niệm cho tỉnh Quảng Ninh - chủ nhà của Đại hội lần này. Để ghi nhận thành tích của các địa phương, tỉnh, thành, ngành tham dự Đại hội, Ban Tổ chức đã tặng thưởng cờ cho 15 địa phương có thành tích xuất sắc nhất; 10 đoàn Thể thao có thành tích xuất sắc xếp hạng từ thứ Nhất đến thứ Mười toàn đoàn; 5 đoàn Thể thao khu vực miền Núi có thành tích xuất sắc xếp hạng từ thứ Nhất đến thứ Năm khu vực miền Núi.

bm-1-1671638260.jpg

Ngọn đuốc của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022 đã tắt, đánh dấu thời điểm khép lại các cuộc tranh tài đầy sôi nổi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tại Đại hội lần thứ X - 2026!

P.V

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/le-be-mac-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-lan-thu-ix-2022-chao-tam-biet-quang-ninh-a18601.html