Argentina nhận thưởng kỷ lục sau chức vô địch World Cup 2022

Cùng với chức vô địch World Cup 2022, đội tuyển Argentina còn nhận được số tiền thưởng kỷ lục sau khi đánh bại Pháp đêm 18/12.

Đêm 18/12, Messi cùng các đồng đội đã vượt qua Pháp sau loạt sút luân lưu cân não để giành chức vô địch World Cup 2022. Không chỉ giải cơn khát danh hiệu đã kéo dài 36 năm, Lionel Messi và các đồng đội trong màu áo Argentina còn nhận được số tiền thưởng kỷ lục lên tới 42 triệu USD.

vo-dich-1671420396.jpg
Messi và các đồng đội nhận số tiền thưởng kỷ lục

Theo USA Today, số tiền thưởng này được cho là nhiều hơn số tiền mọi nhà vô địch World Cup nhận được trước đó. Cụ thể, số tiền thưởng cho Argentina tăng 4 triệu USD so với khi Pháp vô địch World Cup 2018, với 38 triệu USD.

Dù thua trong trận chung kết, Pháp nhận được 30 triệu USD. Vị trí thứ ba là Croatia với 27 triệu USD, và vị trí thứ tư là Morocco với 25 triệu USD. 

Ngoài đội vô địch, những đội khác cũng sẽ nhận được tiền thưởng tùy theo thành tích của họ, cộng thêm 1,5 triệu USD chi phí chuẩn bị cho giải đấu. Tổng cộng, FIFA sẽ trao 440 triệu USD cho các đội tham gia giải đấu năm nay.

Các cầu thủ được cho là sẽ nhận được một phần lớn từ khoản tiền thưởng. Tuy nhiên, số tiền thưởng được phân chia như thế nào sẽ tùy thuộc vào Liên đoàn Bóng đá.

Theo Athletic, FIFA bắt đầu công khai tiền thưởng World Cup từ năm 1982, kể từ khi Italy được thưởng 2,2 triệu USD cho chức vô địch World Cup 1982. Số tiền thưởng cho nhà các vô địch đã tăng lên kể từ đó.

Kim Anh 

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/argentina-nhan-thuong-ky-luc-sau-chuc-vo-dich-world-cup-2022-a18482.html