Quảng Ninh vươn lên đứng đầu môn Đua thuyền Canoeing

Với việc giành thêm 1 huy chương vàng trong ngày thi đấu 16/12, Quảng Ninh đã vươn lên dẫn đầu Bảng tổng sắp huy chương môn Đua thuyền canoeing Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Ngày thi đấu thứ ba, môn Đua thuyền Canoeing có 13 nội dung thi đấu cự ly 500m của nam, nữ trong đó có 4 nội dung thi đấu chung kết. 

Trên đường đua nội dung K1 nữ 500m, vận động viên Đỗ Thị Thanh Thảo đua tài cùng 6 vận động viên đến từ Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình, Thái Nguyên, Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường đua số 2, Đỗ Thị Thanh Thảo của Hải Phòng so kè với các đối thủ trên từng cm mặt nước. Với kinh nghiệm thi đấu dày dạn, tinh thần quyết tâm cao, Đỗ Thị Thanh Thảo cùng Nguyễn Thị Thanh Mai (Thái Bình) cán đích với thời gian 2 phút 04 giây 23 giành huy chương vàng.

Ở nội dung thuyền đôi K4 - 500m, các vận động viên Đinh Thị Trang, Lường Thị Dung và Lý Thị Thủy cùng với Nguyễn Thị Đào của Quảng Ninh cùng các tay chèo của Thái Nguyên là Cao Thị Anh, Dương Thị Liên, Ngô Phương Thảo và Trần Thị Cúc đồng giành huy chương vàng khi về đích cùng thời gian 01:43.40.

quang-ninh-1671241198.jpg
Huấn luyện viên và vận động viên đội Canoeing Quảng Ninh quyết tâm giành thêm huy chương về cho đoàn Quảng Ninh.

Qua 3 ngày thi đấu, đội đua thuyền Canoeing Quảng Ninh đã giành được 7 huy chương với 3 vàng, 1 bạc, 3 đồng, tạm dẫn đầu toàn đoàn. Tham gia 5/9 nội dung, đội Canoeing Quảng Ninh đã hoàn thành 3 nội dung và còn 2 nội dung tranh chấp huy chương vàng. Toàn đội đang tập trung cao độ, quyết tâm sẽ giành thêm huy chương về cho đoàn Quảng Ninh.

Ở chung kết 500m C2 nữ, bộ đôi tay chèo Nguyễn Hồng Thái và Nguyễn Thị Ngân đã có sự thể hiện xuất sắc để mang về cho Thái Nguyên thêm 1 huy chương vàng nữa với thành tích 02:04.01.

Đội tuyển Thái Nguyên tham gia thi đấu môn Đua thuyền Canoeing với 26 vận động viên trong đó có sự góp mặt của 5 vận động viên đội tuyển đua thuyền quốc gia gồm: Ngô Phương Thảo, Dương Thị Phượng, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Lý và Nguyễn Hồng Thái. Đua thuyền được xác định là môn chủ lực giành huy chương của Đoàn Thái Nguyên tại kỳ Đại hội lần này. 

Ở nội dung 500m C4 nam, bộ bốn Hiên Năm, Trần Thanh Cường, Trần Tường Duy, Ykhoer Niê của Đà Nẵng có cùng thành tích về đích với Nguyễn Hoàng Quân, Nguyễn Luân Thường, Nguyễn Quốc Khánh và Phạm Quốc Huy của TP.HCM là 01:41.36, qua đó cùng nhận vận động viên ở nội dung này.

Ngày hôm nay (17/12) môn Đua thuyền Canoeing tiếp tục bước vào lượt trận chung kết ở các nội dung 500m K1 nam, 500m K2 nam, 500m K4 nam, 500m C1 nam, 500m C2 nam, 500m K2, 500m C1 và 500m C4 nữ.

Môn thi Đua thuyền Canoeing sẽ diễn ra đến hết ngày 19/12.

Hoàng Anh

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/quang-ninh-vuon-len-dung-dau-mon-dua-thuyen-canoeing-a18392.html