Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022: Hơn 200 vận động viên tham dự môn Bắn cung

Bộ môn Bắn cung trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022 sẽ khởi tranh từ ngày 11 đến 16/12 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh.

ban-cung-2-1670567658.jpg
Cung thủ Đỗ Ánh Nguyệt ứng cử viên cho những ngôi vô địch

Tại Đại hội lần này, môn Bắn cung thu hút 215 vận động viên (86 vận động viên nữ, 129 vận động nam) đến từ 20 đơn vị, tỉnh thành trong cả nước gồm: An Giang, Vũng Tàu, Bắc Kạn, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Hậu Giang, Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Kiên Giang, Ninh Bình, Phú Thọ, Sóc Trăng, thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc.

Tại giải, các cung thủ sẽ tranh tài ở các nội dung cá nhân, đôi nam, đôi nữ, đồng đội. Cụ thể: Cung 1 dây 15 nội dung, nam toàn năng (70m x 2); Cự ly 90m; Cự ly 70m; Cự ly 50m; Cự ly 30m; Cá nhân; Đồng đội. Nữ, toàn năng (70m x 2); Cự ly 70m; Cự ly 60m; Cự ly 50m; Cự ly 30m; Cá nhân; Đồng đội; nội dung đôi nam nữ phối hợp.

Ở phần thi cung 3 dây: 15 nội dung, nam: Toàn năng (50m x 2); Cự ly 90m; Cự ly 70m; Cự ly 50m; Cự ly 30m; Cá nhân; Đồng đội. Nữ: Toàn năng (50m x 2); Cự ly 70m; Cự ly 60m; Cự ly 50m; Cự ly 30m; Cá nhân; Đồng đội. Đôi nam nữ phối hợp.

Theo ông Phan Trọng Quân, Phụ trách Bộ môn Bắn cung Tổng cục thể dục thể thao cho biết, do đây là giải Đại hội Thể thao toàn quốc nên tất cả cung thủ thuộc đội tuyển quốc gia đều tham dự đủ. Trong đó những cái tên đã được người hâm mộ quen mặt biết tên như Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Thanh Nhi, Nông Văn Linh, Ngọc Anh… là những ứng cử viên cho những ngôi vô địch của giải. 

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng đương kim vô địch Hà Nội, Vĩnh Long và chủ nhà Quảng Ninh là những ứng cử viên cho ngôi vô địch toàn đoàn.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - 2018, đoàn Hà Nội dẫn đầu với 8 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 9 huy chương đồng. Xếp thứ Nhì là Vĩnh Long với 6 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và và 6 huy chương đồng. Đoàn Trà Vĩnh đứng thứ ba với 4 huy chương vàng, 2 huy chương đồng.

Được biết, sau khi kết thúc giải Đại hội, các cung thủ thuộc đội tuyển quốc gia sẽ lên đường tham dự giải vô địch Bắn cung châu Á tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất từ ngày 18 đến 26/12. 

Được biết, tại giải vô địch Bắn cung châu Á 2019, cung thủ Nguyễn Văn Đầy đã giành huy chương bạc. 

P.L

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/dai-hoi-the-thao-toan-quoc-lan-thu-ix-2022-hon-200-van-dong-vien-tham-du-mon-ban-cung-a18051.html