Brazil thiết lập loạt kỷ lục ấn tượng sau trận thắng đậm Hàn Quốc

Với chiến thắng đậm với tỷ số 4-1 trước Hàn Quốc tại vòng 1/8 World Cup 2022, đội tuyển Brazil đã thiết lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng tại giải đấu ở Qatar.

Rạng sáng 6/12 (giờ Hà Nội), Brazil đã có một trận thi đấu thăng hoa bằng việc chọc thủng lưới Hàn Quốc 4 lần trong vòng chưa đầy 40 phút bóng lăn. Trong chiến thắng tưng bừng của Brazil, những cầu thủ đã tỏa sáng và ghi bàn là Vinicius, Neymar, Richarlison và Paqueta. 

Với thành tích ghi bàn này, Brazil đã tái lập thành tích đã tồn tại suốt 68 năm qua. Theo đó, cách đây 68 năm, "Vũ công Samba" cũng làm điều tương tự khi đối đầu Mexico tại World Cup 1954.

an-mung-1670288498.jfif
Brazil thiết lập loạt kỷ lục sau trận thắng Hàn Quốc

Trong ngày trở lại khoác áo đội tuyển Brazil sau chấn thương, sự tự tin của Neymar thể hiện trong từng pha đi bóng và cả cú đá phạt đền ở phút 13. Thủ thành Kim Seung-Gyu định bắt bài một cú panenka từ Neymar nhưng không thành công. Ngoài 1 bàn thắng, Neymar còn có 1 kiến tạo. In dấu giày vào 2 trong 4 bàn thắng của Brazil, cựu tiền đạo Barca góp công lớn giúp đội nhà giành vé tứ kết.

Theo Opta, Neymar trở thành cầu thủ Brazil thứ 3 trong lịch sử ghi bàn ở 3 kỳ World Cup sau Ronaldo de Lima và Pele. Neymar cũng chỉ còn kém thành tích ghi bàn cho "Selecao" của Pele đúng một pha lập công (76 so với 77).

Ở trận đấu với Hàn Quốc rạng sáng nay, sau mỗi bàn thắng, cầu thủ Brazil đều cùng nhau thực hiện những điệu nhảy ở góc sân. Trong khi đó, Neymar còn chạy về phía khán đài để chung vui với Alex Telles. Hậu vệ thuộc biên chế Man United đã sớm chia tay World Cup do chấn thương trong trận gặp Cameroon ở cuối vòng bảng.

Trong lần đầu dự World Cup, Richarlison thi đấu ấn tượng với 3 bàn thắng. Lucas Paqueta cũng có pha lập công đầu tiên trong sự nghiệp ở giải đấu lớn nhất hành tinh.

Trong trận này, huấn luyện viên Tite đưa thủ môn dự bị thứ hai Weverton vào thay Alisson ở phút 80. Như vậy, HLV Tite đã sử dụng tất cả 26 cầu thủ (tính cả 3 thủ môn) ông triệu tập dự giải đấu tại Qatar năm nay. Theo Opta, Brazil là đội bóng đầu tiên trong lịch sử sử dụng tất cả 26 cầu thủ ở 1 kì World Cup.

Những gì Hàn Quốc làm được chỉ là bàn danh dự ở phút 76 sau cú sút xa tuyệt phẩm của Paik Seung-ho.
Brazil thắng dễ Hàn Quốc để có lần thứ 5 liên tiếp vào tứ kết tại một kỳ World Cup. Đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Tite là nhà đương kim á quân Croatia. Ở trận trước đó, Modric cùng đồng đội phải chật vật mới đánh bại Nhật Bản trên chấm luân lưu.

Nam Anh 

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/brazil-thiet-lap-loat-ky-luc-an-tuong-sau-tran-thang-dam-han-quoc-a17894.html