Câu lạc bộ Sài Gòn FC chỉ còn mỗi tên gọi

Sau khi xuống hạng, Sài Gòn FC đã tiến hành thanh lý toàn bộ hợp đồng với các cầu thủ và Ban huấn luyện. Cuối tuần trước, đội chủ sân Thống Nhất đã hoàn tất các thủ tục để giải quyết nốt những trường hợp còn vướng mắc, chủ yếu là thỏa thuận thanh toán tiền lót tay cho cầu thủ.

sai-gon-fc-gio-chi-con-bang-hieu-sau-khi-thanh-ly-sach-se-hop-dong-voi-ban-huan-luye-va-cau-thu-1670140717.jpg
Sài Gòn FC giờ chỉ còn... bảng hiệu, sau khi thanh lý sạch sẽ hợp đồng với Ban huấn luyện và cầu thủ

Sài Gòn FC hiện đã trong tình trạng “vườn không nhà trống” và chỉ còn mỗi tên gọi trên giấy tờ, với tư cách của câu lạc bộ hạng Nhất. Sau khi thanh lý sạch sẽ hợp đồng với các thành viên Ban huấn luyện cũng như cầu thủ, nhiều khả năng suất chơi ở giải hạng Nhất 2023 cũng sẽ được rao bán cho đối tác đủ khả năng.

6 năm trước, Sài Gòn FC cũng được đổi tên và chuyển vào sân Thống Nhất với nguyên trạng câu lạc bộ Hà Nội B. Đội bóng ngụ cư giữ kỷ lục thay Chủ tịch như thay áo, mỗi mùa giải một đôi lần đổi chủ và giờ đã thực sự tan đàn xẻ nghé. 

Sài Gòn FC hiện chỉ còn mỗi cái tên và việc đội bóng này có dự giải hạng Nhất 2023 hay không vẫn đang để ngỏ, khi chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa mùa bóng mới sẽ khởi tranh.

Thùy Trang

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/cau-lac-bo-sai-gon-fc-chi-con-moi-ten-goi-a17821.html