Vòng 1/8 > Hà Lan - Mỹ (22 giờ ngày 3/12): Vé vào tứ kết cho “Cơn lốc màu da cam”

Hà Lan có cuộc đối đầu với Mỹ để mở đầu cho các trận đấu tại vòng 1/8 World Cup 2022. Tấm vé đầu tiên vào vòng tứ kết chỉ được xác định sau trận đấu diễn ra tại sân Khalifa International.

Đội tuyển Hà Lan giành ngôi đầu bảng A với thành tích 2 trận thắng và 1 trận hòa. Tiền đạo Cody Gakpo là cầu thủ thứ 4 trong lịch sử Hà Lan ghi bàn trong 3 trận liên tiếp tại World Cup và cũng đang là 1 trong 5 cầu thủ dẫn đầu trong danh sách vua phá lưới tại World Cup. Cầu thủ đang chơi cho PSV cùng ghi được 3 bàn với 4 cầu thủ còn lại là Enner Valencia (Ecuador), Kylian Mbappe (Pháp), Marcus Rashford (Anh) và Alvaro Morata (Tây Ban Nha).

Mặc dù có thành tích đứng đầu bảng A thuyết phục, thế nhưng màn trình diễn của Oranje vẫn khiến nhiều người không khỏi lo ngại khi họ chỉ có 8 cú sút trúng đích sau 3 trận tại vòng bảng. Trong lịch sử các kỳ World Cup, Hà Lan chưa bao giờ bị loại ở vòng bảng và thành tích tệ nhất của “Cơn lốc màu da cam” mỗi khi tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là dừng bước ở vòng 16 đội. Kỳ World Cup 2006 là lần gần nhất mà Hà Lan bị loại ở vòng 1/8.

1-ha-lan-dau-bang-a-1670040984.jpg
Hà Lan đứng đầu bảng A với 7 điểm sau 3 trận

Kể từ sau thất bại trước Cộng hòa Czech ở vòng 1/8 Euro 2020, Hà Lan đã trải qua chuỗi 18 trận bất bại ở mọi mặt trận. Ngoài ra, huấn luyện viên Louis van Gaal còn có chuỗi 10 trận bất bại ở các kỳ World Cup (nếu chỉ tính kết quả trong 90 phút thi đấu và kém người nắm giữ kỷ lục là Felipe Scolari đúng 2 trận).

Cuộc hành trình giành vé vào vòng 1/8 của đội tuyển Mỹ có đôi chút khó khăn hơn khi phải chờ đến chiến thắng 1-0 trước Iran mới giúp họ đảm bảo tấm vé đi tiếp. Thầy trò huấn luyện viên Gregg Berhalter giành ngôi nhì bảng B với 5 điểm giành được và xếp sau đội tuyển Anh với cách biệt 2 điểm ít hơn.

Đội tuyển Mỹ đã không thể đánh bại được đại diện bóng đá châu Âu kể từ World Cup 2002 trên đất Hàn Quốc và Nhật Bản với thành tích 6 trận hòa và 5 trận thua. Đoàn quân của huấn luyện viên Gregg Berhalter chỉ mới thắng 1 trong 6 trận gần nhất ở mọi mặt trận, đó lại là chiến thắng cực kỳ quan trọng trước Iran ở lượt trận cuối bảng B.

2-my-danh-bai-iran-1670040984.jpg
Mỹ đánh bại Iran để giành vé vào vòng 1/8

Mỹ từng đối đầu với Hà Lan tổng cộng 5 lần, trong đó có 4 trận thắng thuộc về Hà Lan và chiến thắng gần nhất của đội tuyển Mỹ đến từ lần đối đầu gần nhất diễn ra vào năm 2015. Thầy trò huấn luyện viên Louis van Gaal có nhiều lợi thế trong những cuộc đối đầu với đội bóng xứ sở cờ hoa nhưng vẫn cần phải có sự cảnh giác cao độ khi World Cup 2022 chứng kiến quá nhiều kết quả gây sốc ngay từ vòng bảng.

Đây chắc chắn không phải là một trận đấu dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Louis van Gaal khi gặp một đối thủ có hàng thủ chắc chắn như Mỹ. Cả Hà Lan và Mỹ đều cùng sở hữu hàng thủ chỉ để thủng lưới 1 bàn duy nhất, đó cũng là số bàn thua ít nhất tại World Cup 2022.

Đội hình dự kiến:

Hà Lan: Noppert; Timber, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Roon, F. De Jong, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay

Mỹ: Turner; Dest, Carter-Vickers, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Sargent, Pulisic

Dự đoán: Hà Lan 1-0 Mỹ

Lịch thi đấu các trận vòng 1/8 World Cup 2022:

Ngày 3/12:

22h00: Hà Lan – Mỹ

Ngày 4/12:

02h00: Argentina – Australia

22h00: Pháp – Ba Lan

Ngày 5/12:

02h00: Anh – Senegal

22h00: Nhật Bản – Croatia

Ngày 6/12:

02h00: Brazil – Hàn Quốc

22h00: Morocco – Tây Ban Nha

Ngày 7/12:

02h00: Bồ Đào Nha – Thụy Sĩ

Vĩnh Toàn

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/vong-18-world-cup-2022-greater-ha-lan-my-22-gio-ngay-312-ve-vao-tu-ket-cho-con-loc-mau-da-cam-a17780.html