Xác định các cặp đấu của vòng 1/8 World Cup 2022

Loạt trận cuối cùng của bảng G hạ màn cũng là lúc xác định xong 2 cặp đấu còn lại của vòng 1/8 World Cup 2022. Trái với dự đoán ban đầu, vòng 1/8 World Cup 2022 không xuất hiện màn đụng độ giữa các ứng viên vô địch. Các ông lớn nhìn chung đều gặp những đối thủ “vừa miếng”.

Đêm hôm qua và rạng sáng nay (3/12), loạt trận hạ màn bảng G và H của World Cup 2022 đã diễn ra. Hai tấm vé cuối cùng tham dự vòng 1/8 đã thuộc về Hàn Quốc (bảng G) và Thụy Sỹ (bảng H).

Dù thua 0-1 trước Cameroon nhưng Brazil vẫn vào vòng 1/8 với tư cách nhất bảng G và đối thủ của họ tại vòng kế tiếp là đội tuyển Hàn Quốc. Trong khi đó, giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước Serbia giúp Thụy Sỹ nối gót Brazil đi tiếp ở bảng G. Tại vòng 16 đội, Thụy Sỹ sẽ chạm trán Bồ Đào Nha - đội xếp vị trí nhất bảng H.

vong18-1670027369.jpeg
16 đội tuyển giành vé dự vòng 1/8 World Cup 2022

Như vậy, toàn bộ 8 cặp đấu của vòng 1/8 World Cup 2022 đã lộ diện. Với kết quả này, Brazil sẽ nằm ở nhánh khá dễ thở bởi nếu vào tứ kết, đối thủ của họ sẽ là Nhật Bản hoặc Croatia. Thậm chí nếu vào bán kết, với kịch bản lý tưởng nhất, Selecao có thể sẽ giáp mặt với Argentina hoặc Hà Lan.

Trong số 16 đội bóng giành vé dự vòng 1/8, châu Âu chiếm thế áp đảo với 8 đại diện là Hà Lan, Pháp, Ba Lan, Anh, Croatia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Thụy Sỹ. Tiếp đến là châu Á với 3 đại diện (Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc). Trong khi đó, Nam Mỹ (Brazil và Argentina) và châu Phi (Senegal và Morocco) chỉ có 2 đội bóng vượt qua vòng bảng. Suất còn lại thuộc về khu vực CONCACAF (Mỹ).

8 cặp đấu vòng 1/8 World Cup 2022 đã được xác định. Nhìn chung, các cặp đấu đều có sự chênh lệch đáng kể về trình độ. Không có màn so tài nào giữa các ứng viên vô địch. Điều thú vị là  ở vòng 1/8, người hâm mộ sẽ được chứng kiến 2 màn đụng độ trực tiếp giữa Nam Mỹ và châu Á. Argentina sẽ tranh vé đi tiếp với Australia. Cặp đấu còn lại là màn đụng độ giữa Brazil và Hàn Quốc.

Trong quá khứ, Brazil từng có 7 lần gặp Hàn Quốc và áp đảo toàn tập với 6 chiến thắng cùng 1 thất bại. Trận thua duy nhất của những vũ công Samba trước đại diện châu Á đến ở trận giao hữu năm 1999. Khi ấy, Brazil thúc thủ với tỷ số 0-1. 

Bóng đá châu Âu và châu Phi cũng có 2 màn so tài thú vị. Anh sẽ gặp Senegal, trong khi Tây Ban Nha đụng độ Morocco. Ngoài ra, phải kể tới 2 màn nội chiến của bóng đá lục địa già là Pháp - Ba Lan và Bồ Đào Nha - Thụy Sỹ. 2 cặp đấu còn lại là Hà Lan - Mỹ và Nhật Bản - Croatia.

Với Thụy Sỹ, họ và Bồ Đào Nha đã nhẵn mặt nhau khi có 25 lần đụng độ trong quá khứ. Thành tích của Thụy Sỹ nhỉnh hơn Bồ Đào Nha đôi chút khi họ thắng 11, hòa 5 và thua 9. Ở 5 lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội, Bồ Đào Nha thắng 3 và thua 2. Rõ ràng, lịch sử đối đầu ở quá khứ cho thấy Thụy Sỹ là đối thủ cực kỳ khó nhằn với Bồ Đào Nha. Nhánh đấu của Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội cũng vô cùng khốc liệt bởi nếu tiến sâu, họ có thể sẽ phải đối đầu với Tây Ban Nha, Anh hoặc Pháp.

Vòng 1/8 World Cup 2022 sẽ khởi tranh vào lúc 22 giờ đêm nay với màn đụng độ giữa Hà Lan và Mỹ. Sau đó 4 tiếng là trận chiến giữa Argentina và Australia. Bồ Đào Nha và Thụy Sỹ sẽ thi đấu trận cuối của vòng 1/8, vào lúc 2 giờ ngày 7/12.
vongnocao-1670027704.jpeg

Bảo Ngọc

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/xac-dinh-cac-cap-dau-cua-vong-18-world-cup-2022-a17758.html