Bảng E > Tây Ban Nha 7-0 Costa Rica: Tây Ban Nha phô diễn sức mạnh hủy diệt

Trước đối thủ quá yếu, không ngạc nhiên khi Tây Ban Nha đã phô diễn sức mạnh tuyệt đối trên sân Al Thumama. Đội bóng của huấn luyện viên Luis Enrique đã tung ra tổng cộng 17 cú dứt điểm, ghi được 7 bàn thắng và không cho Costa Rica bất cứ cơ hội nào thử thách thủ môn Unai Simon.

tay-ban-nha-co-tran-thang-de-dang-nhat-tai-vong-chung-ket-world-cup-2022-1669261919.jpg
Tây Ban Nha có trận thắng dễ dàng nhất tại Vòng chung kết World Cup 2022

Thống kê cho thấy, Tây Ban Nha giữ quyền kiểm soát bóng tới 82%, thực hiện hơn 1000 đường chuyền với tỷ lệ chính xác lên đến 93%, tung ra 17 cú sút và ghi được 7 bàn. Sự chênh lệch khủng khiếp khi Costa Rica, thậm chí còn không có nổi cú sút về phía cầu môn của Unai Simon, chỉ giữ bóng 18% và thực hiện vỏn vẹn hơn 200 đường chuyền ở thế bị động. Trước sức ép khủng khiếp đến từ Tây Ban Nha, các cầu thủ Costa Rica chỉ chống đỡ yếu ớt và nhận bàn thua ngay từ phút thứ 11 và thủ môn Navas cứ 10 phút lại phải vào lưới nhặt bóng, liên tục 7 lần cho đến cuối trận. 

untitled-1-copy-1669262128.jpg
Gavi trở thành cầu thủ trẻ thứ 3 trong lịch sử World Cup ghi bàn khi vừa bước qua tuổi 18

Màn trình diễn hoàn hảo của Tây Ban Nha với những tài năng trẻ được huấn luyện viên Luis Enrique mạnh dạn đưa vào sân tập sút. Tiền vệ Gavi thậm chí còn trở thành cầu thủ trẻ thứ 3 trong lịch sử World Cup ghi bàn ở tuổi 18 +110 ngày, xếp sau kỷ lục của vua bóng đá Pele với bàn thắng ở tuổi 17 + 249 ngày và Manuel Rosas Sanchez của Mexico, ghi bàn khi mới 18 + 90 ngày. Một trận đấu không có nhiều điểm nhấn khi chỉ có các cầu thủ Tây Ban Nha chơi bóng, trong khi Costa Rica sa sút một cách đáng kinh ngạc so với 8 năm trước khi lọt vào tới tứ kết 2014 với lối chơi phòng ngự trứ danh.

thu-mon-navas-hoan-toan-bat-luc-truoc-co-may-ghi-ban-cua-huan-luyen-vien-luis-enrique-1669262152.jpg
Thủ môn Navas hoàn toàn bất lực trước cỗ máy ghi bàn của huấn luyện viên Luis Enrique

Đội bóng đến từ khu vực CONCACAF thậm chí còn không có nổi cú dứt điểm nào về phía khung thành Tây Ban Nha và trở thành đội bóng phải nhận nhiều bàn thua nhất, tính đến thời điểm hiện tại ở Vòng chung kết World Cup 2022. Tây Ban Nha tạm vươn lên dẫn đầu bảng E khi có cùng 3 điểm với Nhật Bản nhưng ghi được nhiều bàn thắng hơn. Ở lượt trận tới, thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique chỉ cần không để thua đội tuyển Đức là cầm chắc vé vào vòng 1/8, trong khi cơ hội với Nhật Bản còn lớn hơn khi đối đầu với Costa Rica đang có dấu hiệp suy sụp sau trận thua quá đậm.

bxh-1669262214.png
Xếp hạng bảng E sau lượt trận mở màn

Hưng Yên 

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/bang-e-greater-tay-ban-nha-7-0-costa-rica-tay-ban-nha-pho-dien-suc-manh-huy-diet-a17423.html