8 sân vận tổ chức các trận đấu Vòng chung kết World Cup 2022

Chỉ còn ít giờ nữa, Vòng chung kết World Cup đặc biệt nhất trong lịch sử sẽ bắt đầu khai mạc. Người hâm mộ đang háo hức chờ đợi những pha bóng đẹp tại 8 sân vận động mà nước chủ nhà đã đổ nhiều công của để xây dựng nên, phục vụ cho giải đấu lần này. Dưới đây sẽ là hình ảnh của 8 sân vận động đang được cả thế giới hướng sự chú ý đến trong vòng 1 tháng  sắp tới. 

1. Sân vận động Al Bayt ở Al Khor

Đây là nơi sẽ diễn ra trận đấu khai mạc giữa chủ nhà Qatar và Ecuador tối nay (20/11). Sân Al Bayt (cách Doha 40km) cũng là nơi tổ chức 8 trận đấu quan trọng khác, bao gồm 5 trận đấu vòng bảng, 1 trận vòng 1/6, 1 trận tứ kết và 1 trận bán kết. Sân Al Bayt được đặt tên theo từ 'bayt al sha'ar' - những chiếc lều mà dân du mục sử dụng tại Qatar và khu vực vùng Vịnh. 

Sân được khánh thành vào ngày 30/11/2021 và từng diễn ra trận khai mạc FIFA Arab Cup Qatar 2021. Sân có sức chứa 60.000 khán giả, được trang bị hệ thống mái che có thể thu vào và hệ thống làm mát tiên tiến. Có 6 trận vòng đấu bảng sẽ diễn ra tại sân vận động lớn thứ hai tại World Cup 2022 này. 

2. Sân vận động Lusail ở Lusail

Đây là địa điểm có quy mô lớn nhất tổ chức giải đấu ở Qatar. Sân cách trung tâm Doha 15km, có sức chứa 80.000 khán giả. Trận chung kết World Cup 2022 ngày 18/12 sẽ diễn ra tại sân này. Thiết kế của Lusail được lấy cảm hứng từ sự giao thoa của ánh sáng và bóng tối, đặc trưng cho hình ảnh của một chiếc đèn lồng. Xung quanh sân vận động Lusail có những tiện nghi mà du khách có thể tận hưởng khi World Cup 2022 diễn ra. Tổng kinh phí xây dựng sân vận động Lusail được tiết lộ là 767 triệu USD. Sân trải qua 10 năm tính từ lúc lên ý tưởng cho đến khi được hoàn thành. Sau khi World Cup 2022 kết thúc, phần lớn ghế tại sân sẽ được tặng cho các nước đang phát triển. 

Sân Lusail sẽ chứng kiến 10 trận đấu ở World Cup 2022. 6 trận đấu vòng bảng sẽ diễn ra tại đây. Ngoài ra, sân Lusail còn đăng cai 1 trận ở vòng 1/16, 1 trận tứ kết, 1 trận bán kết và trận chung kết.

3. Sân vận động Khalifa ở Aspire

Sân Khalifa được xây dựng từ năm 1976 nhằm mục đích sử dụng cho các trận đấu của đội tuyển quốc gia Qatar, tới nay sân vận động Khalifa đã trải qua hai đợt nâng cấp lớn vào các năm 2005 và 2017, hiện có sức chứa lên đến hơn 40.000 chỗ ngồi. 

Sân cách trung tâm Doha 11km, có hệ thống làm mát đặc biệt, giúp nhiệt độ trên các khán đài luôn được duy trì ở mức 25-28 độ C trong bất cứ điều kiện thời tiết nào. Đây là nơi sẽ diễn ra 8 trận đấu của World Cup, trong đó 6 trận thuộc vòng bảng và 1 trận thuộc vòng 1/16 và trận tranh hạng ba. 

4. Sân vận động Al Thumama ở Al Thumama

Khánh thành vào ngày 22/10/2021, sân Al Thumama là nơi diễn ra trận chung kết Amir Cup giữa Al Sadd và Al Rayyan. Sân nằm ở phía nam, cách Doha 10km, có sức chứa 40.000 người. Sân tượng trưng cho gahfiya - chiếc mũ lưỡi trai truyền thống mà những người đàn ông ở khắp Trung Đông hay đội. 

Sân vận động Al Thumama đăng cai 8 trận đấu tại World Cup 2022, trong đó 6 trận vòng bảng, một trận vòng 1/16 và 1 trận tứ kết. Trận tranh tài đầu tiên diễn ra tại sân Al Thumama là giữa Hà Lan và Senegal vào ngày 21/11. 

5. Sân vận động Ahmad Bin Ali ở Umm Al Afaei

Sân được khánh thành ngày 18/12/2020 với sức chứa 40.000 người. Nằm ở rìa sa mạc, cách Doha 20km về phía Tây, nhiệt độ ở sân Ahmad Bin Ali có thể lên cao, ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của các cầu thủ. Để khắc phục tình trạng này, Qatar đã cho lắp hệ thống điều hòa hiện đại từ các bên hông, ngoài ra mỗi ghế ngồi cũng được làm mát từ bên dưới hoặc bên trên ghế, giúp nhiệt độ trong sân luôn được duy trì ở mức 26 độ C.

Sẽ có 7 trận đấu diễn ra tại sân Ahmad Bin Ali. Ngoài 6 trận vòng bảng, sân sẽ còn tổ chức 1 trận vòng 1/16. 

6. Sân vận động 974 ở Ras Abu Aboud

Sân 974 có thiết kế rất đặc biệt khi sử dụng 974 container tái chế để ghép cùng với các kết cấu thép tạo nên sân vận động này. 974 cũng là mã số điện thoại quốc tế của Qatar. 974 là sân duy nhất nằm gần biển và cũng là sân vận động đầu tiên mà người ta nhìn thấy khi đến Qatar do sân nằm cách Sân bay Quốc tế Hamad chỉ 5km.

Sân có sức chứa 40.000 chỗ ngồi lần đầu tiên được ra mắt tại Arab Cup Qatar vào ngày 30/11/2021. Khi ấy, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đấu với Syria. Sân sẽ tổ chức 6 trận đấu vòng bảng và 1 trận ở vòng 1/16 ở giải năm nay.

7. Sân vận động Education City tại Al Rayyan

Sân vận động Education City được bắt đầu xây dựng vào năm 2016 và khánh thành năm 2020, có sức chứa 45.000 khán giả, tọa lạc trong khu vực Education City thuộc Doha. Việc khánh thành sân vào năm 2020 là một sự kiện nhằm tri ân các nhân viên y tế tuyến đầu trong đại dịch COVID-19. Sân có biệt danh là “viên kim cương trong sa mạc” vì được thiết kế đặc biệt để lấp lánh vào ban ngày và phát sáng vào ban đêm. Sân sẽ được dùng để phục vụ cho mục đích giáo dục khi các trận bóng kết thúc. 

Sân Education City sẽ tổ chức 8 trận đấu, trong đó có 6 trận vòng bảng, 1 trận vòng 1/16 đội và 1 trận tứ kết. 

8. Sân vận động Al Janoub tại Al Wakrah

Thiết kế của sân được lấy cảm hứng từ những cánh buồm của những chiếc thuyền truyền thống mà ngư dân Qatar sử dụng để đánh bắt cá và mò ngọc trai. Sân có cấu trúc kéo mở, cho phép đóng hoàn toàn sân vận động để điều hoà không khí cho khán đài và sân cỏ. Sân sử dụng vải xếp ly polytetrafluoroethylene với mái sân có thể mở rộng để bắt chước hình dáng một cánh buồm no gió. Nằm cách trung tâm Doha 30km, sân tọa lạc tại một trong những khu vực có người ở lâu đời nhất quốc gia Trung Đông này. 

Sân Al Janoub có sức chứa 40.000 khán giả và sẽ tổ chức 5 trận đấu bảng, 1 trận vòng 1/16. 

Phương Quyên

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/8-san-van-to-chuc-cac-tran-dau-vong-chung-ket-world-cup-2022-a17238.html