Giải hạng Nhất Quốc gia 2022: Hết giải chưa hết nợ

Sau những rắc rối tại các câu lạc bộ Cần Thơ, Phù Đổng, đến lượt cầu thủ của Bà Rịa - Vũng Tàu đánh tiếng, nhắc nợ với lãnh đạo đội bóng ngay sau khi giải hạng Nhất Quốc gia năm 2022 kết thúc.  

ba-ria-vung-tau-da-no-luc-thi-dau-toi-tran-cuoi-cung-du-bi-no-tien-thuong-phi-lot-tay-1667451399.jpg
Bà Rịa - Vũng Tàu đã nỗ lực thi đấu tới trận cuối cùng dù bị nợ tiền thưởng, phí lót tay.

Mặc dù, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương đã nỗ lực thi đấu tới trận cuối cùng để về đích trong top 4, bất cháp thực tế câu lạc bộ Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn chưa giải quyết xong khoản nợ ước tính trên dưới 3 tỷ đồng. 

Theo quy định từ đầu mùa giải, mỗi trận thắng các cầu thủ Bà Rịa - Vũng Tàu được thưởng 250 triệu đồng, đá hoà nhận 100 triệu, nhưng đến giờ  số tiền thưởng cho 8 trận thắng và 7 trận hoà ở giải hạng Nhất Quốc gia 2022 vẫn chưa được giải ngân. Ngoài ra, đội bóng miền Đông Nam bộ còn đang nợ hơn 1 tỷ đồng phí lót tay hợp đồng chuyển nhượng cho cầu thủ. 

Sở dĩ cầu thủ Bà Rịa - Vũng tàu phải lên tiếng nhắc nợ với lãnh đạo câu lạc bộ bởi ngay sau khi mùa bóng vừa kết thúc, gần như toàn bộ đội bóng kể cả huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương đều nhận được yêu cầu thanh lý hợp đồng. 

Lãnh đạo Công ty cổ phần Bóng đá Bà Rịa - Vũng Tàu thừa nhận, đang gặp khó khăn về tài chính do nhà tài trợ chưa chuyển tiền và cam kết sẽ giải quyết xong tất cả các khoản nợ tồn động trong vòng 1 tháng, đồng thời  gửi lời xin lỗi đến tập thể Ban huấn luyện, cầu thủ đội bóng.

Bà Rịa - Vũng Tàu là câu lạc bộ thứ 3 ở giải hạng Nhất Quốc gia 2022 lâm vào tình trạng nợ nần khiến các cầu thủ phải lên tiếng đòi quyền lợi. Trước đó, Phù Đổng và Cần Thơ cũng gặp rắc rối với các khoản nợ lượng, thưởng, phí chuyển nhượng và cả các khoản chi thường xuyên để duy trì đội bóng.

Hưng Yên

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/giai-hang-nhat-2022-het-giai-chua-het-no-a16481.html