Hơn 200 tác phẩm trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực II đồng bằng sông Hồng

Chào mừng kỷ niệm 132 năm thành lập tỉnh Hà Nam (20/10/1890-20/10/2022), sáng 17/10, tại Khu du lịch Tam Chúc, thị trấn Ba Sao (huyện Kim Bảng), UBND tỉnh Hà Nam phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực II đồng bằng sông Hồng lần thứ 27 năm 2022.

trien-lam-1-1666017443.jpg
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm mỹ thuật khu vực II Đồng bằng Sông Hồng năm 2022.

Phát biểu khai mạc, Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - bày tỏ vui mừng sau 2 năm bị gián đoạn vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, Triển lãm Mỹ thuật của khu vực đồng bằng sông Hồng đã được tổ chức chu đáo, quy mô tại Hà Nam. Đây cũng là giai đoạn chuyển giao, nối tiếp thế hệ của các họa sỹ, nhà điêu khắc trẻ trong sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam.

Triển lãm lần này giới thiệu, trưng bày hơn 200 tác phẩm mỹ thuật của 187 họa sỹ, nhà điêu khắc là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và các hội viên, cộng tác viên của 9 tỉnh, thành phố thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng gồm: Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Quảng Ninh và Hải Phòng. Đây là những tác phẩm mới nhất, đa dạng về đề tài và phong cách thể hiện, được các tác giả sáng tác trong khoảng thời gian từ tháng 9/2021 đến tháng 6/2022. 

trien-lam-2-1666017443.jpg
Trao giải cho các họa sỹ, nghệ sỹ có tác phẩm xuất sắc.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm trưng bày tại triển lãm được thực hiện bằng nhiều chất liệu, phong phú về đề tài và đa dạng phong cách. Với trách nhiệm của người “chiến sỹ trên mặt trận văn hóa nghệ thuật”, các tác giả đã đưa ra những thông điệp cuộc sống nhằm không ngừng xây dựng và phát triển nền mỹ thuật đương đại, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn học nghệ thuật của nhân dân.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức công bố kết quả giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc tham dự Triển lãm gồm: 2 giải B dành cho tác phẩm “Hành trình” của nghệ sỹ Nguyễn Thanh Túc (Ninh Bình) và tác phẩm “Chuyện ở làng Khuổi Ky” của họa sỹ Đặng Tiến (Hải Phòng); 1 giải C dành cho họa sỹ Đỗ Thu Hương (Hưng Yên) với tác phẩm “Sắc màu Lô Lô”; 8 giải Khuyến khích và 4 giải trẻ.

trien-lam-3-1666017443.jpg
Các đại biểu tham quan triển lãm. 

Triển lãm mỹ thuật khu vực II đồng bằng sông Hồng mở cửa phục vụ du khách và nhân dân từ ngày 17 đến 27/10.

T.Tuấn

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/hon-200-tac-pham-trung-bay-tai-trien-lam-my-thuat-khu-vuc-ii-dong-bang-song-hong-a15827.html