V.League 2022: VPF tính chuyện “dồn toa” để đá theo lịch mới

Công ty cổ phần bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đang tính chuyện “dồn toa” để điều chỉnh lại khung thời gian diễn ra V.League theo lịch mới. Theo đó, mùa bóng 2023 sẽ kết thúc sớm vào tháng 8 để các câu lạc bộ kịp chuyển sang thi đấu theo lịch mới từ  đầu tháng 11.

Cụ thể, theo tính toán của VPF thì mùa bóng 2023 sẽ khởi tranh từ tháng 1 và kết thúc vào ngày 30/8, được coi là mùa giải “quá độ” để các câu lạc bộ điều chỉnh, thích nghi với lịch thi đấu mới kéo dài từ cuối năm trước tới mùa hè năm sau. Thậm chí, VPF đã tính tới phương án, V.League 2023 sẽ không đá 2 lượt trận như thông lệ, thay vào đó các đội chỉ thi đấu vòng tròn 1 lượt, phân nhóm đá giai đoạn 2 để xác định thứ hạng. Theo tính toán, nếu đá theo thể thức này, các đội sẽ thi đấu tối đa 19 trận. Còn nếu đá theo phương án vòng tròn 1 lượt, với 13 trận đấu rồi tính điểm xếp hạng luôn là hơi ít, dù tiết kiệm được nhiều thời gian. 

mua-bong-2023-cac-doi-se-phai-don-toa-thi-dau-lien-tuc-de-chuyen-sang-lich-moi-1664164569.jpg
Mùa bóng 2023 các đội sẽ phải dồn toa thi đấu liên tục để chuyển sang lịch mới

Trong năm 2023, các đội tuyển quốc gia như U17, U20, U23 và đội tuyển Việt Nam cũng vô cùng bận rộn với lịch thi đấu dày đặc tại các giải đấu châu lục như Vòng chung kết U20 châu Á, Asiand 19, SEA Games 32, vòng loại U23 châu Á 2024 và quan trọng nhất là Vòng chung kết Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam góp mặt cùng 24 đội bóng hàng đầu châu Á. Theo kế hoạch, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ cuối tháng 2/2023 để chuẩn bị tham dự vòng chung kết tại Uzbekistan vào đầu tháng 3. Chính vì vậy, VPF sẽ phải có những điều chỉnh cho phù hợp để tạo điều kiện cho các tuyển thủ lên tập trung cùng đội tuyển, tham dự các giải đấu quốc tế. 

vpf-se-phai-co-phuong-an-dieu-chinh-linh-hoat-de-danh-thoi-gian-cho-doi-tuyen-tham-du-vong-chung-ket-asian-cup-2023-1664164618.jpg
VPF sẽ phải có phương án điều chỉnh linh hoạt để dành thời gian cho đội tuyển tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2023

Trong thời gian tổ chức giải, Ban Tổ chức sẽ có sự điều chỉnh với những quãng nghỉ phù hợp để đội tuyển tham dự vòng chung kết Asian Cup diễn ra từ 16/6 đến 16/7/2023, vòng loại U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra từ 4-12/9/2023, Asiad 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc và SEA Games 32… Mùa giải 2023 chỉ gói gọn trong 8 tháng nên V.League 2023 cũng sẽ phải rút gọn lại để cắt giảm thời gian. Với một mùa bóng chỉ mang tính chất “quá độ” nên VPF đề suất sẽ chỉ có một suất xuống hạng và một suất lên hạng để giảm bớt áp lực cạnh tranh cho các câu lạc bộ. Từ mùa bóng 2023-2024 sẽ trở về thi đấu theo thể thức như cũ, phù hợp với thông lệ và đặc biệt tạo ra khung thời gian thuận lợi cho các câu lạc bộ và đội tuyển thi đấu tại các giải trong nước và quốc tế cũng như tham gia vào thị trường chuyển nhượng.

huan-luyen-vien-gong-oh-kyun-va-doi-tuyen-u23-viet-nam-co-lich-thi-dau-day-dac-tai-vong-loai-u23-chau-a-sea-games-32-va-asiad-19-1664164664.jpg
Huấn luyện viên Gong Oh-kyun và đội tuyển U23 Việt Nam có lịch thi đấu dày đặc tại vòng loại U23 châu Á, SEA Games 32 và Asiad 19

Như vậy, năm 2023 các câu lạc bộ sẽ phải thi đấu “dồn toa” với 2 mùa bóng gối đầu với nhau và chỉ có chưa tới 3 tháng chuẩn bị trước khi chuyển sang thi đấu theo khung thời gian mới. Cụ thể, V.League 2023 kết thúc cuối tháng 8 thì đến tháng 11, mùa giải 2023-2024 sẽ khởi tranh. Lịch thi đấu dày đặc khiến nhiều đội bóng không khỏi lo ngại, dù VPF khẳng định sẽ có sự điều chỉnh hài hòa để đảm bảo cho các câu lạc bộ thi đấu ở V.League cũng như tạo điều kiện tốt nhất cho các đội tuyển tham dự các giải đấu quan trọng trong năm 2023. 

Từ sau mùa bóng 2023, lịch thi đấu các giải trong nước sẽ được tích hợp vào hệ thống chung của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), đem lại nhiều lợi ích và tạo thuận lợi cho cả đội tuyển cũng như các câu lạc bộ tham dự các giải đấu quốc tế và châu lục.

Đan Phượng 

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/vleague-2022-vpf-tinh-chuyen-don-toa-de-da-theo-lich-moi-a14940.html