Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022: Chia điểm với Singapore, Ấn Độ tranh ngôi vô địch với Việt Nam

Hòa Singapore trong trận đấu diễn ra vào tối 24/9, đội tuyển Ấn Độ sẽ tranh ngôi vô địch giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022 với chủ nhà Việt Nam.

Không nằm ngoài dự đoán, Singapore đã có những thay đổi đáng kể trong đội hình xuất phát so với trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Điển hình, 2 cầu thủ chủ lực là anh em nhà Fandi đã được xung trận ngay từ đầu.

306185714-1664063354.jpeg

Đội hình chất lượng hơn nên Singapore tạo ra thế trận ngang ngửa so với Ấn Độ. Thậm chí, đội bóng của đảo quốc "Sư tử" đã có bàn thắng dẫn điểm ở phút 26 sau khi bỏ lỡ một số tình huống ăn bàn trông thấy.

Được hưởng quả đá phạt trực tiếp trước khu cấm địa của Ấn Độ, Irfan Fandi tung cú sút đưa bóng bật hàng rào, làm đổi hướng khiến cho thủ môn Sandhu đã bay người chạm tay vào bóng nhưng vẫn không thể cản phá, ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho đội tuyển Singapore.

Tuy nhiên, Ấn Độ cho thấy họ không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt. Trong thế trận ngang ngửa ấy, đoàn quân của ông Igor Stimac đã có bàn san bằng tỷ số ở cuối hiệp 1.

Từ một đường thọc khen ở trung lộ của đồng đội, loại hậu vệ Singapore, Muhammed Ashique thoát xuống trống trải, khống chế bóng trước khi tung cú cứa lòng đẹp mắt, gỡ hòa cho đội nhà.

307101698-3207407642904892-8122087835372371220-n-1664063400.jpeg

Trong hiệp 2, Singapore và Ấn Độ tạo thế trận khá cân bằng với những pha "ăn miếng, trả miếng" lẫn nhau. Tuy nhiên, các pha hãm thành của 2 đội đều không cho thấy sự sắc sảo như trong hiệp 1.

Khi có cơ hội ăn bàn về phía cầu môn của nhau, thủ môn của Singapore là Hassan Sunny và Sandhu của Ấn Độ đã hóa giải thành công để trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Với trận hòa này, Ấn Độ còn cơ hội để tranh chức vô địch giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022 với đội tuyển Việt Nam khi 2 đội gặp nhau ở lượt cuối. Để lên ngôi, Ấn Độ buộc phải thắng đoàn quân của ông Park Hang-seo.

Anh Minh

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/chia-diem-voi-singapore-dt-an-do-tranh-ngoi-vo-dich-voi-dt-viet-nam-tai-giai-giao-huu-quoc-te-hung-thinh-2022-a14904.html