Đội tuyển Singapore sẵn sàng cho giải giao hữu quốc tế với chủ nhà Việt Nam

Ngày 19/9, đội tuyển Singapore sẽ đáp chuyến bay đến TP.HCM để chuẩn bị bước vào giải giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022. Sang Việt Nam lần này, đội bóng đảo quốc Sư tử sẽ mang những cầu thủ chất lượng nhất để “làm nóng” trước thềm AFF Cup 2022.

Sau khi lá thăm đưa đội tuyển Singapore nằm cùng bảng B với tuyển Việt Nam, giới hâm mộ môn túc cầu rất tò mò liệu rằng đội bóng này có “dám” mang những con bài chất lượng nhất để đá giao hữu tại TP.HCM? Nói thế là bởi Singapore sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với đội tuyển Việt Nam để có được tấm vé vào bán kết tại AFF Cup 2022.

r1061327-1296x729-16-9-1663632886.png

Tuy nhiên, cuối cùng thì Singapore đã công bố danh sách 23 cầu thủ được xem là tốt nhất hiện nay sang Việt Nam và họ sẵn sàng tuyên bố không lo lộ bài ở giải giao hữu tới đây. Huấn luyện viên trưởng Takayuki Nishigaya đã gọi những cầu thủ tốt nhất với mục tiêu rà soát lực lượng cũng như chuẩn bị những phương án chiến thuật ở AFF Cup 2022.

Phân nửa cái tên trong danh sách đến Việt Nam lần này từng dự AFF Cup 2020 trên sân nhà của Singapore, như trung vệ Irfan Fandi, tiền đạo Ikhsan Fandi, tiền đạo nhập tịch Song Ui Young, thủ môn kỳ cựu Hassan Sunny, hậu vệ Singapore kiều Ryhan Stewart cùng những cái tên giàu kinh nghiệm như Faris Ramli hay Shahdan Sulaiman.

Bên cạnh việc tiếp tục tin tưởng vào những gương mặt gạo cội, huấn luyện viên  Nishigaya cũng trao cơ hội thử nghiệm một số gương mặt mới như Ho Wai Loon, Glenn Kweh hay Joshua Pereira, những cầu thủ đang gây chú ý ở giải vô địch quốc gia Singapore.

takayuki-nishigaya-faris-ramli-10-june-2022-3x2-1-scaled-1663632959.jpeg

“Tôi đã xem mọi trận đấu tại giải vô địch quốc gia Singapore để chọn ra những cầu thủ xứng đáng nhất. Tôi đang mong chờ những gì các cầu thủ mới có thể mang lại cho đội. AFF Cup 2022 đang chờ chúng tôi và giải giao hữu này nằm trong quá trình chuẩn bị của đội. Tuyển Việt Nam và Ấn Độ là những đội có thứ hạng cao hơn, và đối mặt với họ sẽ là một thử thách tốt cho chúng tôi. Chúng tôi cần xây dựng sự tự tin khi chơi những đội như thế này, điều này cũng sẽ giúp chúng tôi cải thiện nhiều hơn. Tôi biết các cầu thủ tuyển Singapore vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển và các trận giao hữu là cơ hội khác để các cầu thủ làm quen với lối chơi và triết lý của tôi”, huấn luyện viên Nishigaya cho biết.

Hai gương mặt mới ở đợt tập trung này là Mukundan Maran và Joshua Pereira; trong khi Ho Wai Loon và Hazzuwan Halim trở lại đội hình lần cuối vào tháng 10 năm 2018 và tháng 6 năm 2021. “Đó là một bất ngờ thú vị đối với tôi. Đây là mùa giải đầu tiên của tôi trở lại bóng đá sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tôi phải cảm ơn những đồng đội tại Geylang International đã thúc đẩy tôi tiến lên mỗi ngày”, tiền vệ Joshua Pareira chia sẻ.

takayuki-nishigaya-1-1663633012.jpeg

Với 4 chức vô địch AFF Cup các năm 1998, 2004, 2007 và 2012, tuyển Singapore từng là thế lực của bóng đá Đông Nam Á nhưng không có thành tích nổi bật trong suốt nhiều năm. Từ khi thay đổi chiến lược phát triển bóng đá bằng phát triển đào tạo trẻ, Singapore dần trở lại bản đồ bóng đá khu vực với việc vào bán kết AFF Cup 2020 và có nhiều tuyển thủ gây tiếng vang ở nước ngoài.

Trên Bảng xếp hạng, tuyển Singapore đứng vị trí 159 thế giới, kém xa tuyển Việt Nam (hạng 97) và Ấn Độ (104). Lần gần nhất gặp tuyển Việt Nam tại chung kết Aya Bank Cup 2016 ở Myanmar, tuyển Singapore đã thua trận 0-3. 

Anh Minh

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/dt-singapore-sang-tphcm-san-sang-cho-giai-giao-huu-quoc-te-voi-chu-nha-viet-nam-a14713.html