Lễ Thượng cờ của ASEAN Para Games 2022 diễn ra ngày 29/7

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games 11), dự kiến Lễ Thượng cờ dành cho các quốc gia tham dự Đại hội sẽ diễn ra vào vào ngày 29/7.

thuong-co-2-1658638303.jpg
Lễ Thượng cờ dành cho các quốc gia tham dự ASEAN Paragames 11 sẽ diễn ra vào vào ngày 29/7

Ban Tổ chức ASEAN Para Games 2022  cho biết, Lễ Thượng cờ sẽ thực hiện vào sáng ngày 29/7 với sự góp mặt của các Đoàn Thể thao người khuyết tật tham dự ASEAN Para Games lần thứ 11 năm 2022 cùng đại diện của nước chủ nhà, địa phương Surakarta.

Trước đó, ngày 23/7, chương trình rước đuốc của Đại hội được thực hiện sau khi lửa của ngọn đuốc được lấy từ ngọn lửa vĩnh cửu Mrapen (ngọn lửa được tạo nên từ các hiện tượng địa chất tự nhiên) thuộc huyện Grobogan - tỉnh Trung Java (Indonesia) sau đó đưa tới thành phố Surakarta - nơi tổ chức ASEAN Para Games lần thứ 11 vào ngày 25/7.

Theo kế hoạch, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ lên đường đi Indonesia vào ngày 26/7 tới đây. Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam góp mặt với 153 thành viên đăng ký thi đấu ở 8 môn là điền kinh (32 vận động viên và 1 vận động viên dẫn đường), bơi (29 vận động viên), cử tạ (11 vận động viên), cầu lông (11 vận động viên), bóng bàn (14 vận động viên), cờ vua (17 vận động viên), judo (4 vận động viên), bắn cung (1 vận động viên).

Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao - làm Trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games lần này.

thuong-co-0-1658638294.jpg
Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam góp mặt với 153 thành viên đăng ký thi đấu ở 8 môn

Tại kỳ ASEAN Para Games lần thứ 10 năm 2017, thể thao người khuyết tật Việt Nam giành được 40 huy chương vàng, 61 huy chương bạc, 60 huy chương đồng đứng hạng 4 toàn đoàn.

ASEAN Para Games 11 ban đầu được ấn định tổ chức tại Việt Nam trong năm 2021, tuy nhiên, do đại dịch COVID-19 nên năm nay quyền đăng cai được chuyển giao cho Indonesia. Hiện tại, nước chủ nhà đang gấp rút hoàn thành các hạng mục liên quan tới cơ sở hạ tầng và công tác tổ chức, sự kiện sẽ chính thức diễn ra 30/7 tới 6/8/2022.

Đại hội sẽ có 1.648 vận động viên tới từ 11 nước tại Đông Nam Á sẽ bước vào tranh tài 14 môn thi đấu của Đại hội, gồm: điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo, bắn cung.

Các nội dung thi đấu tại ASEAN Para Games 2022 được tổ chức ở 3 địa điểm của Indonesia. Trong đó 12 môn được tổ chức tại Surakarta, 1 ở Karanganyar và môn còn lại tranh tài tại Semarang.

Đ.H

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/le-thuong-co-cua-asean-para-games-2022-dien-ra-ngay-297-a12438.html