3 kỷ lục được ghi nhận tại giải vô địch Điền kinh các lứa tuổi trẻ quốc gia 2022

Sau 5 ngày tranh tài, giải vô địch Điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia 2022 khép lại tại sân vận động Kon Tum. Đây là giải đấu cấp độ cao nhất của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, quy tụ nhiều vận động viên trẻ tài năng tham gia. Đặc biệt, giải đấu là tiền đề quan trọng khởi động cho mùa giải 2022 của Điền kinh Việt Nam sau SEA Games 31.

dien-kinh-1657079079.jpg
Hà Nội xếp nhất toàn đoàn với 23 huy chương, gồm 10 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 10 huy chương đồng 

Tham dự giải có 670 vận động viên (375 nam, 295 nữ) của 61 đoàn, chỉ có 4 địa phương không dự giải là Bắc Ninh, Hà Giang, Phú Yên, Tuyên Quang, đây là con số kỷ lục trong nhiều năm qua. Tại giải, các vận động viên tranh tài 82 bộ huy chương của 3 lứa tuổi: sinh năm 2009-2010 (12 nội dung); 2007-2008 (22 nội dung) và 2005-2006 (30 nội dung); tiếp sức (18 nội dung).

Giải đấu đã ghi nhận 3 kỷ lục quốc gia ở các lứa tuổi. Ở nội dung chạy 300m nữ nhóm tuổi 2009-2010, vận động viên Lê Thị Thảo của Thanh Hóa đã phá kỷ lục quốc gia nhóm tuổi. Cô bé sinh năm 2009 đã hoàn thành phần thi của mình với thời gian 42 giây 02, phá kỷ lục cũ 42 giây 15 do Nguyễn Thị Kim Thanh (2006) của đoàn Hà Nội xác lập tại giải năm 2019 ở An Giang.

Trước đó, đã có 2 kỷ lục quốc gia trẻ khác được thiết lập. Ở nội dung chạy 110m rào (loại rào cao 91cm) nhóm tuổi nam 2005-2006, Nguyễn Tú Toàn (17 tuổi) của đoàn Quân Đội lập kỷ lục 14 giây 41, phá kỷ lục cũ 14 giây 86 do Nguyễn Khánh Hòa (2003) của đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu lập năm 2020 tại Tây Ninh.

Còn ở nội dung đi bộ nữ nhóm tuổi 2005-2006, Hồ Thị Vân (16 tuổi) đã xuất sắc lập kỷ lục quốc gia trẻ mới với thành tích 15 phút 11 giây 65, xô đổ kỷ lục quốc gia cũ 15 phút 13 giây 33 do đồng hương Lương Thị Nhất (Nghệ An, 2004) lập năm 2020 tại Tây Ninh.

Kết thúc giải, Hà Nội xếp nhất toàn đoàn với 23 huy chương, gồm 10 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 10 huy chương đồng; Xếp nhì là Nam Định với 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 5 huy chương đồng; Hà Tĩnh xếp thứ ba với 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 7 huy chương đồng.

Tính ra, đã có 51/61 đoàn tham dự giành được huy chương, ít nhất là một huy chương đồng. Những đoàn chưa giành được huy chương là: Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau, Hậu Giang, Hưng Yên, Quảng Bình, Tây Ninh, Tiền Giang, Thái Nguyên, Vinh Phúc và Yên Bái.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - phụ trách bộ môn Điền kinh (Tổng cục Thể dục thể thao), Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam - cho biết, giải năm nay có số lượng đoàn tham dự đông nhất từ trước đến nay. Lứa các vận động viên tuyển trẻ quốc gia thi đấu vượt trội. Và số lượng hơn 50 đoàn giành được huy chương cũng là con số rất ấn tượng.

Giải đấu đã mang lại những màn tranh tài đỉnh cao cũng như tạo môi trường giao lưu, học tập, nâng cao trình độ tổ chức, huấn luyện, thi đấu thể thao giữa các tỉnh, thành phố và các vận động viên trên cả nước.

P.V

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/3-ky-luc-duoc-ghi-nhan-tai-giai-vo-dich-dien-kinh-cac-lua-tuoi-tre-quoc-gia-2022-a11739.html