Việt Nam tham dự World Games 2022 với 4 môn thể thao

Thể thao Việt Nam đã hoàn tất danh sách các môn thi đấu sẽ góp mặt tại World Games 2022 được tranh tài tại Birmingham, Alabama (Mỹ) từ ngày 7 đến 17/7. Theo đó, đoàn Việt Nam sẽ tham dự World Games 2022 ở các môn bóng ném bãi biển nữ, carom 3 băng, muay và wushu (biểu diễn - taolu).

world-games-1-1656908620.jpg
Tại World Games 2017, đoàn Việt Nam cử 6 vận động viên, tranh tài ở 4 môn

Danh sách các vận động viên gồm: Trần Quyết Chiến, Nguyễn Trần Duy Nhất, Hoàng Thị Phương Giang, Dương Thúy Vi, Phạm Quốc Khánh và đội nữ bóng ném bãi biển.

Trong thi đấu quốc tế gần nhất là SEA Games 31 tại Việt Nam, Trần Quyết Chiến đã giành huy chương vàng nội dung carom 3 băng; Nguyễn Trần Duy Nhất đoạt huy chương vàng hạng cân muay của mình và 3 tuyển thủ Phương Giang, Thúy Vi, Quốc Khánh cũng giành huy chương vàng cho đội wushu Việt Nam. Riêng đội bóng ném bãi biển nữ không dự SEA Games 31 do nội dung không tổ chức. Tuy nhiên vừa qua, đội đã thi đấu giải vô địch châu Á 2022 và vô địch thế giới 2022.

Lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao cho biết, Việt Nam không thành lập Đoàn Thể thao dự World Games 2022 mà các môn thi đấu sẽ di chuyển theo lịch trình thi đấu của mình tới Mỹ.

world-games-2-1656908620.jpg
Bùi Yến Ly mang về tấm huy chương vàng cho đoàn Thể thao Việt Nam

Đại hội Thể thao thế giới (World Games) được tổ chức lần đầu vào năm 1981, với định kỳ 4 năm 1 lần, dành cho các môn thể thao hoặc các nội dung thi đấu không có trong chương trình của Olympic. Đại hội được tổ chức bởi Hiệp hội World Games quốc tế (IWGA), càng ngày càng được nhiều quốc gia chú ý tham gia nhiều hơn.

Việt Nam bắt đầu tham gia World Games kể từ năm 2009 và giành được tấm huy chương vàng ngay trong lần đầu tham dự do công của võ sĩ Nguyễn Hoàng Ngân nội dung kata môn karate. Năm 2013, đoàn Thể thao Việt Nam giành 1 huy chương vàng đồng đội môn aerobic và 1 huy chương bạc của võ sĩ Nguyễn Hoàng Ngân nội dung kata môn karate.

Tham dự World Games 2017 tại Wroclaw - Ba Lan, đoàn Việt Nam tham dự với 6 vận động viên, tranh tài ở 4 môn lặn, ju-jitsu, billiards và muay. Tại kỳ Đại hội đó, đoàn Việt Nam giành được 1 tấm huy chương vàng do công của võ sĩ Bùi Yến Ly (hạng 51kg) môn muay.

Đ.H

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/the-thao-viet-nam-tham-du-world-games-2022-voi-4-mon-the-thao-a11660.html