VCK U19 Đông Nam Á 2022: Đội tuyển U19 Việt Nam sẽ đá như U23 Việt Nam

Đội tuyển U19 Việt Nam đã hoàn tất quá trình chuẩn bị để tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022, diễn ra tại Indonesia từ ngày 2 đến 15/7. Trước giờ lên đường, huấn luyện viên Đinh Thế Nam để ngỏ khả năng sẽ sử dụng sơ đồ 4-3-3 với lối đá tấn công chủ động, gây áp lực và chuyển đổi trạng thái linh hoạt tương tự như U23 Việt Nam…

nguyen-van-truong-se-co-co-hoi-toa-sang-trong-mau-ao-doi-tuyen-u19-quoc-gia-1655952050.jpg
Nguyễn Văn Trường sẽ có cơ hội tỏa sáng trong màu áo đội tuyển U19 quốc gia

Huấn luyện viên Đinh Thế Nam cũng thừa nhận, ông rất thích lối chơi mà huấn luyện viên Gong Oh-kyun đã áp dụng ở đội tuyển U23 Việt Nam và bị thuyết phục bởi phong cách huấn luyện của đồng nghiệp người Hàn Quốc. Thực ra, lối chơi với 4 hậu vệ cũng đã được huấn luyện viên Đinh Thế Nam sử dụng tại vòng chung kết U23 Đông Nam Á diễn ra tại Campuchia hồi đầu năm và phần lớn các cầu thủ trẻ từng đăng quang ngôi vô địch tại giải U23 Đông Nam Á 2022 cũng tiếp tục góp mặt trong đội hình U19 Việt Nam hiện tại, trong đó đáng chú ý nhất là bộ đôi tiền vệ Nguyễn Văn Trường - Khuất Văn Khang vừa trở về từ Vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Không ngạc nhiên khi Nguyễn Văn Trường cho rằng, lối chơi của đội tuyển U19 Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với chiến thuật của huấn luyện viên Gong Oh-Kyun áp dụng ở đội tuyển U23 Việt Nam: "Chiến thuật của thầy Nam và thầy Gong khá giống nhau. Tuy vậy, mỗi thầy có cách truyền đạt riêng. Chúng tôi sẽ cố gắng nắm bắt. Kinh nghiệm tích lũy được tại đấu trường châu lục giúp tôi tự tin sẽ thi đấu tốt ở giải Đông Nam Á sắp tới.” Sau 3 tuần tập luyện tại Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, dự kiến cuối tuần này, đội tuyển U19 Việt Nam đã có 2 trận đấu tập với câu lạc bộ Phù Đổng và Phú Thọ với kết quả 1 hòa, 1 thua. Dự kiến vào cuối tuần này, đội sẽ có trận đấu tập cuối cùng với câu lạc bộ Hải Phòng để chốt danh sách và hoàn thiện đội hình trước khi lên đường sang Indonesia dự giải U19 Đông Nam Á vào ngày 28/6.

doi-tuyen-u19-viet-nam-co-3-tuan-tap-luyen-truoc-khi-tham-du-giai-u19-dong-nam-a-2022-1655952095.jpg
Đội tuyển U19 Việt Nam có 3 tuần tập luyện trước khi tham dự giải U19 Đông Nam Á 2022

Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển U19 Việt Nam đã tập hợp đầy đủ lực lượng sau khi huấn luyện viên Đinh Thế Nam gọi bổ sung thêm 6 gương mặt mới để có tổng cộng 27 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn. Tại giải U19 Đông Nam Á 2022, đội tuyển U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà U19 Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Brunei và Philippines. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ có trận đấu mở màn, gặp U19 Indonesia vào ngày 2/7, gặp U19 Philippines ngày 4/7, gặp U19 Brunei ngày 6/7, gặp U19 Myanmar ngày 8/7 và trận cuối vòng bảng gặp U19 Thái Lan vào ngày 10/7. Đây được coi là bảng đấu khó khăn khi cả chủ nhà U19 Indonesia và U19 Thái Lan đều đem tới đội hình mạnh để quyết giành ngôi vô địch. 

Trước thềm giải U19 Đông Nam Á 2022, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định, các giải trẻ trong đó có giải U19 Đông Nam Á là cơ hội để cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ và trưởng thành. VFF không đặt ra mục tiêu cụ thể để tránh tạo ra áp lực đối với các cầu thủ trẻ, nhưng với tinh thần, khát vọng và thực lực, đội tuyển U19 Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu khu vực để giành chức vô địch. Trong quá khứ, đội tuyển U19 Việt Nam từng có 5 lần lọt vào trận chung kết tại giải U19 Đông Nam Á, nhưng mới chỉ có một lần duy nhất đăng quang ngôi vô địch vào năm 2007 khi giải đấu được tổ chức trên sân nhà. 

Danh sách U19 Việt Nam chuản bị cho giải U19 Đông Nam Á 2022:

- Thủ môn (3): Hồ Tùng Hân (2003 - Đà Nẵng), Lê Trung Tuấn (2003 - Thanh Hóa), Cao Văn Bình (2005 - SLNA).

- Hậu vệ (7): Đinh Thành Đạt (2003 - HAGL), Hà Châu Phi (2003 - Thanh Hóa), Nguyễn Nhật Minh (2003 - Nutifood JMG), Trịnh Hoàng Cảnh (2003 - SLNA), Đặng Tuấn Phong (2003 - Viettel), Vũ Văn Sơn (2003 - Hà Nội), Nguyễn Văn Triệu (2003 - HAGL).

- Tiền vệ (7): Nguyễn Văn Tú (2003 - Viettel), Phan Lạc Dương (2003 - Hà Nội), Nguyễn Giản Tân (2003 - Hà Nội), Nguyễn Minh Trọng (2003 - Đà Nẵng), Nguyễn Anh Tú (2003 - Hà Nội), Nguyễn Đình Bắc (2004 - Quảng Nam), Lê Văn Quang Duyệt (2005 - Quảng Nam).

- Tiền đạo (2): Nguyễn Quốc Việt (2003 - Nutifood JMG), Tạ Việt Sơn (2003 - Viettel).

- Bổ sung (8): Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường (2003 - Viettel), Trần Quốc Đạt (2003 - Thanh Hóa), Nguyễn Hồng Phúc (2003 - Viettel), Thái Văn Thảo (2003 - An Giang), Nguyễn Nhân Nghĩa (2003 - Đồng Tháp), Trần Như Hanh (2003 - Vĩnh Phúc) và Nguyễn Bảo Long (2005 - PVF).

Việt Hưng

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/vong-chung-ket-u19-dong-nam-a-2022-doi-tuyen-u19-viet-nam-se-da-nhu-u23-viet-nam-a11242.html