Milak phá kỷ lục bơi 200m bướm nam

"Kình ngư" nước chủ nhà - Kristof Milak - đã giành huy chương vàng, đồng thời phá kỷ lục thế giới do chính mình lập ra ở nội dung 200m bướm nam tại giải vô địch thể thao dưới nước thế giới đang diễn ra tại Budapest (Hungary).

milak-1655890064.jpg
Vận động viên Kristof Milak

Hoàn thành 200m bướm với thời gian 1 phút 50 giây 34, ít hơn 0,39 giây so với kỷ lục do chính anh lập trước đó tại Giải vô địch thế giới 2019 ở Gwangju (Hàn Quốc), Kristof Milak đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng của mình, đồng thời xác lập một kỷ lục thế giới mới. Chính Milak thừa nhận, thành tích của anh ấy ở Budapest "làm lu mờ tất cả mọi thứ" mà anh ấy đã đạt được trong sự nghiệp của mình cho đến nay. 

Léon Marchand của Pháp đoạt huy chương bạc với thời gian 1:53.38, trong khi Tomoru Honda của Nhật Bản đứng thứ ba với (1:53.61). 

Theo phân tích của giới chuyên môn, 50m đầu tiên, Milak có thông số hơn tốc độ kỷ lục thế giới cũ khoảng gần nửa giây. Sau 100m, anh bơi hết 51.89, thông số được đánh giá tốt nhất, hơn bất kỳ kình ngư nào từng thi đấu ở nội dung này. Đến 150m, thông số của Malik lại kém tốc độ có thể là kỷ lục thế giới của chính mình tới gần một giây. Nhưng ở 50m cuối, anh đã bứt phá ngoạn mục để hoàn thành với thời gian 1:50.34.

Kristof Milak, 22 tuổi, trở thành vận động viên bơi lội hiếm hoi trong lịch sử phá kỷ lục thế giới một nội dung bơi cá nhân ở một giải thế giới được tổ chức trên sân nhà. Trước đó, mới chỉ có Federica Pellegrini (Italia) ở Roma năm 2009 và Sun Yang (Trung Quốc) ở Thượng Hải năm 2011.

Kristof Milak là vận động viên thứ hai phá kỷ lục thế giới tại giải năm nay, sau mới chỉ 4 ngày khởi tranh. Trước đó một ngày, Thomas Ceccon (Italia, 21 tuổi) lập kỷ lục thế giới mới 51.60 ở nội dung bơi 100m ngửa nam, phá kỷ lục cũ 51.85 mà Ryan Murphy (Mỹ) lập năm 2016.

Mai Anh

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/milak-pha-ky-luc-boi-200m-buom-nam-a11226.html