Chặng 7 cuộc đua Xe đạp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2022: Trần Tuấn Kiệt thắng chặng, Quàng Văn Cường bảo vệ thành công Áo vàng lẫn Áo xanh

Tay đua trẻ Trần Tuấn Kiệt của đội Dopagan Đồng Tháp phát huy sở trường nước rút, về nhất chặng thứ 7 cuộc đua Xe đạp Truyền hình TP.HCM - Cúp Tôn Đông Á 2022.

Chặng 7 từ Hà Nội đến Thanh Hóa dài 154km đã chứng kiến màn đua sức quyết liệt giữa các cua-rơ, đẩy tốc độ trung bình lên đến 45,982km/h. Ngay sau khi xuất phát, những đợt tấn công đã nổ ra gần như liên tục.

Với quyết tâm bảo vệ Áo vàng cho Quàng Văn Cường, 2 êkip của xe đạp An Giang là Tập đoàn Lộc Trời và Gạo Hạt Ngọc Trời đã chủ động "thả" một nhóm tay đua ít có khả năng tranh chấp thứ hạng tổng sắp cao vượt lên dẫn đầu và phá các điểm thưởng dọc đường. Ở phía sau, họ kèm chặt những đối thủ mạnh của TP.HCM - Vinama, Dược Domesco Đồng Tháp,…

dji-0617-1649670102.JPG
Chặng 7 từ Hà Nội đến Thanh Hóa dài 154km đã chứng kiến màn đua sức quyết liệt giữa các cua-rơ

Một trong những nỗ lực đó đã giúp Hà Kiều Tấn Đại (Nhựa Bình Minh Bình Dương), Nguyễn Hữu Đức (TP.HCM New Group), Hà Văn Sơn (Quân khu 7) lần lượt về nhất, nhì, ba ở giải thưởng dọc đường Sprint 1 cách điểm xuất phát 56km. Thêm cuộc tách tốp thành công của hơn 15 tay đua đến từ các đội TP.HCM New Group, 620 Châu Thới Vĩnh Long, Quân khu 7, Nhựa Bình Minh Bình Dương… giúp họ tạo khoảng cách có lúc lên hơn 2 phút so với tốp đông của Áo vàng Quàng Văn Cường. 3 tay đua trong tốp này là Cao Trung Hiếu (Quân khu 7), Đặng Thành Được (Kenda Đồng Nai), Hà Kiều Tấn Đại (Nhựa Bình Minh Bình Dương) lần lượt về nhất, nhì, ba ở giải thưởng dọc đường Sprint 2 cách nơi xuất phát 104km.

1dx17620-1649670102.JPG
Tốc độ trung bình chặng 7 lên đến 45,982km/h

Nhưng cuối hành trình, các tay đua An Giang đã tăng tốc rượt đuổi và đoàn đua nhập lại thành tốp đông khi còn cách đích gần 5km. Tại đích đến, các cua-rơ đã cống hiến cho khán giả Thanh Hóa màn đọ nước rút hấp dẫn. Kết quả, chân rút trẻ Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) đã vượt qua Lê Nguyệt Minh (TP.HCM - New Group) trong gang tấc để giành chiến thắng với thời gian 3 giờ 20 phút 57 giây.

dji-0601-1649670102.JPG
Cung đường dài được xem là thử thách quan trọng sau ngày đua vòng quanh bờ hồ Hoàn Kiếm

Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc Trời) về hạng Ba. Thành tích trên giúp Quàng Văn Cường giữ vững danh hiệu Áo vàng sau 7 chặng với khoảng cách 12 giây so với đồng đội Roman Maikin, xếp hạng nhì. Tay đua người Sơn La cũng bảo vệ thành công Áo xanh - vua nước rút với 53 điểm nhưng bị Trần Tuấn Kiệt áp sát với khoảng cách chỉ 4 điểm. Đáng ngạc nhiên là "thần gió" Roman Maikin - người từng tham dự nhiều cuộc đua hàng đầu thế giới - đã không chen lên tung nước rút và xếp hạng thứ 19 chặng này. Đây là thứ hạng thấp nhất kể từ đầu giải của tay đua người Nga. Trước đó, Roman Maikin đã có 2 lần giành chiến thắng ở chặng 3 và chặng 5.

1dx17733-1649669949.JPG
Trần Tuấn Kiệt về nhất tại chặng đua này 

Qua trao đổi, huấn luyện viên Lê Thanh Liêm cho biết: "Roman Maikin đã không thể tham gia rút tranh chấp thứ hạng cao của chặng 7 vì sự cố. Chiếc xe của Roman Maikin đã bị tụt cốt yên khi còn 5km cuối nên anh chỉ có thể cố gắng đạp theo đoàn đông về đến đích để giữ giờ tổng sắp".

Danh hiệu Áo trắng vẫn thuộc về Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group) và ngôi nhất đồng đội vẫn trong tay TP.HCM Vinama.

quangvancuong-1649670372.jpeg
Quàng Văn Cường vẫn bảo vệ thành công Áo vàng lẫn Áo xanh

Ngày 12/4, các tay đua sẽ thi đấu chặng 8 từ Thanh Hóa đến Nghệ An.

Bảo Ngọc

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/chang-7-cup-xe-dap-truyen-hinh-tphcm-ton-dong-a-2022-tran-tuan-kiet-thang-chang-quang-van-cuong-bao-ve-thanh-cong-ao-vang-lan-ao-xanh-a1036.html