Liên Quân là môn thi đấu tranh huy chương tại Asian Games 2022

Mới đây, Hội đồng Olympic châu Á (OCA), Ban Tổ chức Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu và Liên đoàn Thể thao Điện tử châu Á (AESF) đã công bố Liên Quân Mobile chính thức là môn thi đấu tranh huy chương tại Đại hội Thể thao châu Á (Asian Games) 2022 bên cạnh những môn thể thao truyền thống.

Trước đó, đầu năm 2021, Liên đoàn Thể thao Điện tử châu Á (AESF) và OCA xác nhận, có 6 huy bộ chương cho môn eSport tại Asian Games 2022. Tuy nhiên, Ban Tổ chức đã quyết định nâng con số này lên 8. Đây là lần đầu tiên, môn eSport ngang hàng với những môn thể thao truyền thống, được trao huy chương tại sự châu lục - Asian Games 2022.

Ban Tổ chức Đại hội Thể thao châu Á Hàng Châu và Liên đoàn Thể thao Điện tử châu Á (AESF) đã công bố Liên Quân là môn thi đấu tranh huy chương tại Asian Games 2022

Liên Quân Mobile là tựa game đấu trường trực tuyến thu hút nhiều người chơi (MOBA) trên điện thoại di động được phát triển bởi TiMi Studio Group (một đội ngũ phát triển và vận hành game toàn cầu, công ty con của Tencent Games) và được phát hành trên khắp Đông Nam Á, Đài Bắc - Trung Hoa bởi Garena.

Liên Quân Mobile đã góp mặt trong nhiều sự kiện thể thao điện tử trên thiết bị di động tại khắp châu Á, trong đó tại Asian Games 2018 diễn ra tại Indonesia, lần đầu tiên 6 môn thể thao điện tử là Arena of Valor (Liên Quân Mobile), Clash Royale, Hearthstone, League of Legends (LMHT), Pro Evolution Soccer (PES) 2018 và StarCraft II bất ngờ góp tên vào danh mục các bộ môn thi đấu biểu diễn. Và eSport chính thức được công nhận là một môn thi đấu tranh huy chương tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019 tổ chức tại Philippines.

Tại Asian Games 2022, sẽ có 10 bộ môn Esports được đưa vào thi đấu, trong đó bao gồm 8 nội dung tính huy chương và 2 môn thể thao biểu diễn.

Tại Đại hội Thể thao lần này, Liên Quân Mobile sẽ cho ra mắt một chế độ thi đấu đặc biệt trong đó giảm thiểu các yếu tố xã hội hóa và thương mại hóa để tập trung vào các tính năng cạnh tranh cốt lõi của tựa game. Phiên bản này sẽ bao gồm các vị tướng phổ biến nhất tại các chế độ chơi của Liên Quân Mobile trên toàn thế giới, tạo điều kiện để các tuyển thủ từ các khu vực khác nhau có thể lựa chọn những vị tướng mà họ quen thuộc.

Tại Asian Games 2022, sẽ có 10 bộ môi Esports được đưa vào thi đấu, trong đó bao gồm 8 nội dung tính huy chương và 2 môn thể thao biểu diễn.

Nhờ có kinh nghiệm từ Asian Games 2018, đại diện Liên Quân Mobile chia sẻ họ sẽ cùng các đối tác nỗ lực hết mình để truyền tải trọn vẹn sự hấp dẫn của Esports đến với mỗi người xem Asian Games 2022 sắp tới.

Đội ngũ phát triển Liên Quân Mobile cho biết: "Tinh thần thi đấu mang tính cạnh tranh cao đã làm nên sự phổ biến của Liên Quân Mobile trên toàn cầu là điều khiến cho việc được công nhận là một môn thi đấu tranh huy chương tại Đại hội Thể thao châu Á trở thành một vinh dự rất lớn. Cùng với đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn diện trong các lĩnh vực như phát triển tựa game, vận hành sự kiện, tuyển chọn vận động viên, quản lý công tác huấn luyện, đào tạo và phòng chống doping.

Tận dụng và phát huy những kinh nghiệm trước đây trong việc hỗ trợ tại Đại hội Thể thao châu Á 2018, chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với OCA, Ban Tổ chức Đại hội Thể thao châu Á Hàng Châu 2022, Liên đoàn Thể thao Điện tử châu Á và các đối tác tại tất cả các khu vực để truyền tải sự hấp dẫn của thể thao điện tử đến với mỗi người xem tại Đại hội Thể thao châu Á lần này".

ASIAD 2022 được tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc) từ 10 đến 25/09/2022 với 482 nội dung ở 40 môn thi đấu. Thể thao Điện tử nằm ở nhóm môn thể thao trí tuệ với cờ Vua, cờ Tướng và cờ Vây.

Đ.H