Đại sứ quán Úc và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tăng cường hợp tác phát triển bóng đá nữ

Chiều 18/7, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đã diễn ra buổi gặp gỡ và làm việc quan trọng giữa đại diện Đại sứ quán Úc tại Hà Nội và lãnh đạo VFF, tập trung vào chủ đề phát triển bóng đá nữ - lĩnh vực đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cả 2 phía.

Đại diện phía Úc có bà Renée Deschamps - Phó Đại sứ; bà Peta Donald - Bí thư thứ nhất; bà Lại Thị Thanh Thảo - Quản lý Truyền thông chiến lược và Sự kiện; bà Lê Hiền Trang - Cán bộ Quản lý Sự kiện và Ngoại giao công chúng. Lãnh đạo VFF có sự hiện diện của Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú và Phó Tổng Thư ký Nguyễn Thanh Hà.

img-7779-1752972188.jpg

Trong không khí cởi mở và xây dựng, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung hợp tác thiết thực, bao gồm tổ chức các hoạt động giao lưu giữa đội tuyển nữ Việt Nam với đoàn đại biểu Úc, phối hợp tổ chức sự kiện thể thao trong những dịp thi đấu quốc tế, cũng như xúc tiến khả năng tổ chức trận giao hữu giữa đội tuyển nữ 2 quốc gia. Những đề xuất này hứa hẹn thúc đẩy mối quan hệ song phương trong lĩnh vực thể thao, đồng thời mở rộng các cơ hội giao lưu, học hỏi cho cầu thủ nữ Việt Nam - Australia, phù hợp với định hướng chiến lược phát triển bóng đá nữ của cả 2 nước.

img-7646-1752972287.jpg

Lãnh đạo VFF đồng thời gửi lời chúc mừng tới Australia về thành tích đăng cai Vòng chung kết Giải Bóng đá nữ châu Á 2026 - cột mốc lớn cho bóng đá nữ khu vực. Về phía Đại sứ quán Úc, bà Renée Deschamps bày tỏ mong muốn góp mặt trên khán đài tại Phú Thọ để cổ vũ đội tuyển nữ Australia và đến Hải Phòng dự khán các trận của đội tuyển nữ Việt Nam, đặc biệt khi Việt Nam sẽ là chủ nhà Giải vô địch Bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 vào tháng 8 tới.

img-7732-1752972303.jpg

Buổi làm việc là tiền đề quan trọng giúp thúc đẩy quan hệ đối tác bền vững giữa hai bên, hướng tới mục tiêu phát triển bóng đá nữ Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa - thể thao giữa Việt Nam và Australia. Những bước tiến này kỳ vọng sẽ tạo thêm điều kiện để các cầu thủ nữ có thêm cơ hội thi đấu, cọ xát và nâng cao trình độ, góp phần nâng tầm bóng đá nữ Việt Nam trên bản đồ khu vực và châu lục.

Bảo Ngọc